Người dân Sài Gòn ăn Tết với triều cường

Thứ hai, 11/02/2013, 12:10
Ngày 11.2, theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ,  mực nước triều cường tại khu vực TPHCM trong những ngày tết đang tăng dần và đạt đỉnh 1,47m (gần mức báo động 3).

Cụ thể, trong ngày mồng 2 tết (11.2), mực nước đo được tại trạm Phú An đạt mức 1,44m, dự báo vào ngày mồng 3 tết (12.2) triều cường đạt đỉnh 1,47m và ngày mồng 4 (ngày 13.2), triều cường vẫn ở mức cao 1,44m.

Ngoài ra, theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM (Ban PCLB), triều cường đang dâng cao trong những ngày tới kết hợp không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam có thể gây triều dâng cao đột biến.

 trieu cuong

Triều cường dự báo dâng cao trong những ngày tết, tại TPHCM.

Với diễn biến triều cường đang lăm le dâng cao trong vài ngày tới có thể sẽ gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng đến việc đón tết của người dân một số khu vực trọng điểm (Q.8, 2, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức).

Để chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm vui xuân đón Tết cổ truyền, Ban Ban PCLB đề nghị  UBND các quận - huyện, đặc biệt  Q.Thủ Đức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Hóc Môn tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm khi mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường. Trong đó, đặc biệt lưu ý thời điểm buổi sáng từ 04 giờ đến 07 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 20 giờ.

Đồng thời, tăng cường lực lượng quản lý đê nhân dân thường xuyên kiểm tra vào các ngày có dự báo triều cường dâng cao để phát hiện, tu sửa gia cố kịp thời những vị trí đê bao hư hỏng, xuống cấp, nhanh chóng khắc phục tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng trong khu vực bị ảnh hưởng.

Thành phố giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Sở GTVT, Cty Thoát nước đô thị thành phố phối hợp chặt chẽ với các quận - huyện sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện; kiểm tra, vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn