TP.HCM: Nhộn nhịp khách du ngoạn Đường hoa ngày mùng 2 Tết

Thứ hai, 11/02/2013, 13:07
Mùng 1 Tết người dân thành phố thường dành để đi thăm hỏi thân bằng quyến thuộc, mùng 2 mới bắt đầu đi du xuân. Và điểm du xuân người thành phố thường chọn nhất vẫn là Đường hoa Nguyễn Huệ.

Sáng sớm mùng 2 Tết, Đường hoa đã nhộn nhịp khách tham quan. Những đoàn khách gia đình, nam giới ăn mặc lịch sự, phụ nữ tha thướt trong tà áo dài truyền thống, trẻ em tung tăng trong áo mới… Tất cả đều thong thả, vui vẻ dạo quanh ngắm nghía cung đường đầy hoa thơm cỏ lạ, chụp hình lưu lại khoảnh khắc đầu Xuân.

du xuan

Khách du ngoạn Đường hoa sáng mùng 2 Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ vốn đã có truyền thống hàng trăm năm nay, và dạo thăm Đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày Xuân đã trở thành 1 nét văn hóa truyền thống của Người sài Gòn. Ban đầu đường Nguyễn Huệ vốn là chợ hoa lớn nhất thành phố Sài Gòn. Sau để đảm bảo trật tự khu trung tâm, chợ hoa được dời vào khu công viên 23/9 và đường Nguyễn Huệ lại trở thành nơi trưng bày, trang trí hoa trong dịp Tết cho người dân thưởng ngoạn.

Mời bạn đọc cùng tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ cùng người Sài Gòn trong sáng mùng 2 Tết:

du xuan

du xuan

Sáng sớm đã rất đông khách du ngoạn đường Hoa

du xuan

du xuan

Những đoàn khách gia đình

du xuan

du xuan

du xuan

Những cặp vợ chồng tình cảm

du xuan

Bè bạn

du xuan

Ai cũng muốn lưu lại một hình ảnh bên đường hoa trong ngày Tết

du xuan

Chị em phụ nữ tha thướt trong những tà áo dài

du xuan

Trẻ em xúng xính áo mới bên cha mẹ

du xuan

du xuan

Đường hoa trở thành nơi xuất hành đầu năm của người thành phố

du xuan

du xuan

Những tiểu cảnh đồng quê, những bồn hoa rực rỡ làm lòng người thêm rạo rực sắc xuân

du xuan

du xuan

Đường hoa đã trở thành 1 nét văn hóa Xuân của người Sài Gòn

Theo Dantri

Các tin cũ hơn