Yên Tử ngày khai hội

Thứ ba, 19/02/2013, 10:11
Bất chấp trời mưa, hàng nghìn người đã hành hương về kinh đô Phật giáo Yên Tử (Quảng Ninh). Các khu vực điện thờ không còn chỗ trống, nhiều người xô đẩy để cầu tài, cầu lộc.

Chua Yen Tu

Chiều 18/2, dòng người nườm nượp hành hương về kinh đô phật giáo. Lễ hội Yên Tử năm nay diễn ra sớm hơn một ngày, đồng thời tiến hành công bố Quyết định của Thủ tướng về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Chua Yen Tu

Dù 86 tuổi nhưng cụ Bốn (Hà Nội) vẫn bất chấp mưa phùn, cùng cháu trai leo lên chùa Đồng.

Chua Yen Tu

Hàng nghìn người xếp hàng tại các sân chùa.

Chua Yen Tu

Trước giờ khai hội, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thắp hương tại các chùa.

Chua Yen Tu

Chua Yen Tu

Chen lấn cầu tài lộc đầu năm.

Chua Yen Tu

Theo Giám đốc Ban quản lý di tích Yên Tử Nguyễn Trung Hải, trong dịp Tết di tích đón trên 250.000 lượt khách. Ngày khai hội, 200 cán bộ chiến sỹ đã được tăng cường bảo đảm an ninh.

Chua Yen Tu

Tối 18/2, lễ khai hội Yên Tử diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ tái hiện cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông - người đã từ bỏ ngai vàng để tu hành, mở ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Chua Yen Tu

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao bằng Di tích quốc gia đặc biệt cho danh thắng Yên Tử.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích