Nổ khí cầu, hàng chục người rơi từ 300m xuống đất

Thứ ba, 26/02/2013, 16:40
Ít nhất 19 du khách nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ nổ khí cầu trên độ cao 300 m ở miền Nam Ai Cập.

Theo kênh truyền hình nhà nước Nile TV của Ai Cập, các nạn nhân đã bị rơi từ độ cao 300m xuống đất sau khi khinh khí cầu phát nổ. Hiện trường vụ tai nạn ở thành phố Luxor, Nile.

 
 Tai nạn khinh khí cầu

Tổng cộng có 21 người đang có mặt trên khinh khí cầu khi tai nạn xảy ra. Hiện ít nhất có 19 người đã thiệt mạng, tất cả đều là du khách ngoại quốc, số nạn nhân còn lại đang được chữa trị trong bệnh viện.

Đến với loại hình du lịch bằng khinh khí cầu ở Ai Cập, du khách có thể tận hưởng những khung cảnh tuyệt vời của sông Nile và các ngôi đền cổ đại trong tầm nhìn rộng lớn. Đây chính là điểm thu hút du khách lớn nhất của Luxor.

Thị trưởng thành phố Luxor, ông Izzat Saad cho biết, các cơ quan chức năng đang tìm kiếm những phần còn lại của khí cầu và nạn nhân sau vụ tai nạn.

Theo CNN, 19 du khách nước ngoài trên khinh khí cầu bao gồm 9 người Hongkong, 4 người Nhật Bản, 2 người Bỉ, 2 người Anh và 2 người Pháp. Ngoài ra trên khinh khí cầu còn có 1 phi công và 1 hướng dẫn viên người địa phương.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn