Hà Nội: Tỉ lệ đồng tính nam nhiễm HIV cao gấp 3 cả nước

Thứ tư, 06/03/2013, 13:35
Kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM) ở Hà Nội cao gấp 3 so với cả nước (6,3% so với là 2,3%).

Đó là một nội dung được đề cập đến trong báo cáo của Bộ Y tế trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm diễn ra sáng nay.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2011, nhóm MSM chính thức được đưa vào một trong những nhóm giám sát trọng điểm HIV hàng năm và được triển khai tại 9 tỉnh/thành phố tập trung nhiều MSM đang cư trú trên địa bàn bao gồm: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Kiên Giang.

dong tinh

Tỷ lệ nhiễm HIV do quan hệ tình dục đồng giới nam ở Hà Nội cao thứ 2 sau TP.HCMẢnh minh họa

Nói về vấn đề này, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, tổ phó tổ chuyên gia quốc gia về phòng chống HIV/AIDS cho biết: “Theo cảnh báo của chương trình phối hợp phòng HIV/AIDS Liên Hợp Quốc, HIV/AIDS sẽ gia tăng trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới. Đây là vấn đề chính của khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Vì vậy chúng ta cần nằm bắt để nghiên cứu và đưa ra được những giải pháp đối phó kịp thời”.

Trong hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết về tình hình nhiễm HIV/AIDS đến hết năm 2012: Số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 210.703 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 61.669 và 63.372 người đã tử vong do AIDS.

Tỷ lệ nhiễm HIV toàn quốc là 239/100.000 dân, tỉnh Điện Biên vẫn là địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nước (1015,8/100.000 dân), tiếp đến là TP. HCM (677).

Trong năm 2012, cả nước phát hiện mới 14.127 trường hợp nhiễm HIV, 6.734 bệnh nhân AIDS và 2149 người tử vong do AIDS. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo đã giảm 26%, số người tử vong giảm 2 lần.

Tính đến hết năm 2012, 63 tỉnh thành đều đã có người nhiễm HIV/AIDS. Số người nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở các tính miền Bắc và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông nam bộ. Khu vực có số người nhiễm HIV cao là các tỉnh miền núi tây bắc và các huyện miền núi Nghệ An, Thanh Hóa.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn