Mở rộng không gian trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ

Thứ năm, 14/03/2013, 11:17
TP.HCM vừa thảo luận với Bộ Xây dựng về quy hoạch lại toàn bộ đường Nguyễn Huệ và giao Sở Quy hoạch - kiến trúc chủ trì thực hiện.
Tượng đài Hồ Chí Minh
Tượng đài “Bác Hồ với thiếu nhi” trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ được di dời để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh (Ảnh nguồn: Internet)

Việc quy hoạch nhằm mục đích mở rộng không gian phía trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (sẽ được xây dựng sau khi dời tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi hiện hữu sang vị trí khác). Dự kiến, tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi sẽ được trao tặng cho một nhà thiếu nhi trong TP.

Cụ thể, sẽ mở rộng công viên hiện hữu đến bồn phun nước (vòng xoay cây liễu) và bãi xe trước trụ sở UBND TP. Tổ chức lại giao thông đường Nguyễn Huệ theo hướng gắn kết với toàn tuyến đi bộ, đảm bảo hướng kết nối hợp lý với nhà ga metro (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Việc quy hoạch này còn làm tăng diện tích sử dụng khu vực phía trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo yêu cầu không gian công viên quảng trường, khoảng lùi và tầm nhìn cho công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích