Chân dung Giáo hoàng Vatican mới

Thứ năm, 14/03/2013, 11:53
2h sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Jorge Mario Bergoglio, cựu Tổng giám mục Buenos Aires, chính thức được chọn làm tân Giáo hoàng của Vatican.

Sau ngày bỏ phiếu kín thứ 2 giữa các Hồng y, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng
giám mục của Buenos Aires đã trở thành Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên

Giáo hoàng Jorge Mario Bergoglio trở thành linh mục vào năm 1973 và giảng dạy
đạo trong các trường dòng và trường đại học ở Argentina

Bức ảnh trong những năm 1950 về Giáo hoàng Bergolio (ngoài cùng bên phải) và
các bạn học trong trường dự bị tại Buenos Aires, Argentina

Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio (thứ hai từ bên trái, hàng sau) với gia đình mình

Bergoglio đã chính thức phong chức Hồng y vào năm 2001

Jorge Mario Bergoglio hôn Giáo hoàng John Paul II trong ngày nhận chức
Hồng y năm 2001

Cựu Giáo Hoàng Benedict XVI và Hồng Y Bergoglio gặp gỡ nhau trước đây

Hồng Y Jorge Mario Bergoglio bắt tay với Tổng thống Cristina Kirchner của Argentina

Hồng Y Jorge Mario Bergoglio

Trước khi trở thành Hồng y, Jorge Mario Bergoglio đã là Tổng giám mục của
Buenos Aires từ năm 1998

Giáo hoàng Francis I sẽ phải đối mặt một số vụ bê bối khi lên nắm quyền

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn