TP.HCM ưu tiên xây dựng các công trình giao thông trọng điểm

Thứ bảy, 16/03/2013, 11:12
Năm 2013, TP.HCM sẽ tập trung xây dựng 16 công trình giao thông trọng điểm mới, 12 công trình chuyển tiếp từ những năm trước, 6 công trình sử dụng vốn ngân sách và 6 công trình sử dụng vốn ODA.

Những công trình trọng điểm được UBND TP.HCM thông qua tại cuộc họp là ưu tiên xây dựng các cầu vượt tại các nút giao nhằm tránh ùn tắc. Trong đó, 3 cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Cây Gõ - quận 11, cầu vượt tại nút giao đường Ba tháng Hai - Nguyễn Tri Phương - quận 10 và cầu vượt tại nút giao đường Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám - quận Tân Bình được yêu cầu hoàn thành ngay trong năm 2013.

cau vuot

Ảnh minh họa

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản của thành phố trong năm 2013 khoảng 16.770 tỷ đồng. Trong đó, vốn dành cho giao thông chiếm trên dưới 40%. Riêng tổng số vốn ngân sách thành phố bỏ ra để xây dựng 16 dự án giao thông trong năm 2013 là hơn 3.000 tỷ đồng. Tổng số vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, kể cả vốn ngoài ngân sách và vốn ODA năm 2013 mà TP.HCM cần là hơn 145.000 tỷ đồng.

Ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, năm 2013, thành phố sẽ dồn vốn để ưu tiên xây dựng những dự án cấp bách nhất. Mặc dù nhiều dự án có quy mô không lớn nhưng rất quan trọng, nếu không xây dựng sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế.

Theo VEN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích