Quảng Nam: Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa đá

Thứ sáu, 22/03/2013, 08:24
Ngày 21.3, UBND huyện Nam Trà My đã gửi công văn hỏa tốc đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lực lượng, lương thực và tấm lợp nhà để giúp người dân trong huyện bị thiệt hại nặng nề do mưa đá sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Lúc 17h30 chiều 20.3, mưa đá kèm dông sét và lốc xoáy đã xảy ra trên diện rộng tại huyện núi Nam Trà My, kéo dài trong khoảng 30 phút.

Cả huyện Nam Trà My bị mất điện đến trưa 21.3 vẫn chưa khắc phục được, do đường dây điện lưới quốc gia bị mưa đá, lốc xoáy làm đứt. Tuyến đường độc đạo ĐT 616 từ huyện Bắc Trà My về Nam Trà My bị tắc nghẽn bởi cây cổ thụ ngã đổ chắn ngang đường.

mua da

Ảnh minh hoạ

Thống kê ban đầu của UBND huyện, có hơn 100 nhà dân ở các xã Trà Mai, Trà Tập và Trà Vân và nhiều trụ sở cơ quan ở khu vực trung tâm hành chính huyện bị thủng, tốc mái. Hàng chục hécta hoa màu bị mưa đá làm giập nát, hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu hơn 2 tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết, hiện các ngành chức năng đang tiến hành rà soát số hộ dân bị thiệt hại về mùa màng để có hướng hỗ trợ gạo. Đối với những hộ dân thiệt hại nhà cửa, tùy theo mức độ sẽ hỗ trợ tấm lợp và vận động bà con giúp đỡ dựng lều ở tạm trước mắt.

Cũng vào chiều 20.3, mưa đá kèm lốc xoáy cũng xảy ra tại huyện miền núi Đông Giang.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn