Hình ảnh Hải Phòng tan hoang trong bão dữ

Thứ hai, 24/06/2013, 10:15
Hàng trăm hecta đầm nuôi trồng thủy sản cuối huyện Tiên Lãng bị "xóa sổ", hàng loạt tuyến đê kè chắn sóng Đồ Sơn, Cát Hải đã bị sạt lở.

bão số 2

Tối 23/6, bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Hải Phòng – Thái Bình. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

bão số 2

Khu vực Đồ Sơn, sóng đánh tràn lên ngập lụt hầu hết các tuyến đường ven bãi biển 

Từ 14 giờ đến 17 giờ chiều 23/6, hoàn lưu trước bão đã gây mưa và gió lớn tại nhiều khu vực thành phố Hải Phòng như ven biển huyện đảo Cát Hải, khu du lịch Đồ Sơn. Triều cường và sóng biển dâng cao đã gây thiệt hại nhiều vị trí đê kè, các tuyến đường và khu dân cư bị ngập lụt cục bộ.

Hồi 18 giờ, UBND huyện Cát Hải cho biết, khu vực đê kè vị trí K5+576, 450m đê thuộc xã Gia Lộc đã bị sạt lở, nước ngập cao 0,8m tại khu vực trung tâm huyện Cát Hải… làm một căn nhà cấp 4 gần khu vực đê kè xã Gia Lộc nước tràn vào đã sập hoàn toàn. Khu vực xã Phù Long (Cát Hải), tuyến đê bao phía Nam có tổng chiều dài 1,5km, trong đó có 200m đê xung yếu cũng bị sạt lở nghiêm trọng. 

Đến 15 giờ cùng ngày, sóng kết hợp triều cường đã gây nguy cơ vỡ đê, ngập lụt, sập hoàn toàn khu dân cư thôn Nam, xã Phù Long của huyện. Hiện, Ban chỉ đạo Phòng chống bão lụt huyện Cát Hải đang huy động lực lượng cùng vật tư tại chỗ để gia cố đê, chống tràn kịp thời tại khu vực này. 

Phía Bến Bèo thị trấn Cát Bà, sóng to cũng gây sạt lở 50m kè của cầu Cảng. Nước dâng cao từ 0,3 đến 0,7 m, chỗ sâu lên đến hơn 1m. Giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Người dân các khu vực xung yếu của thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu, Văn Phong, Nghĩa Lộ đã được hỗ trợ sơ tán về các điểm tránh trú bão an toàn, đảm bảo điều kiện lương thực, thực phẩm và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khác. Đến thời điểm hiện tại, mực nước đã rút còn 0,4m.

bão số 2
Hàng trăm ha đầm nuôi trồng thủy sản cuối huyện Tiên Lãng bị "xóa sổ" 

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, ông Bùi Đức Quang - Bí thư huyện ủy cho biết, gió đã bắt đầu có xu hướng mạnh lên tới cấp 7, cấp 8. Trời vẫn tiếp tục mưa. Chính quyền huyện đảo đã phối hợp cùng người dân cẩu toàn bộ hơn 200 tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa đón bão. 

Khu vực cuối huyện Tiên Lãng, hàng trăm ha đầm nuôi trồng thủy sản đã bị nước dâng cao làm tràn bờ. Toàn bộ diện tích các đầm, ao, hồ khu vực Cồn Đông, xã Vinh Quang, hiện chưa thể tính được con số thiệt hại là bao nhiêu.   

Hình ảnh Hải Phòng tan hoang trong cơn bão số 2:

bão số 2

Bãi Cát Cò (Cát Bà) nước biển dâng cao, sóng lớn.

bão số 2

Khu trung tâm hành chính quận Đồ Sơn ngập nặng.

bão số 2

Du khách hiếu kỳ dừng xe xem sóng biển dâng cao đổ dồn dập vào kè bãi biển Đồ Sơn.

bão số 2

Đầu khu I Đồ Sơn, sóng đánh vào kè cao 5-7m.

bão số 2

bão số 2

Một số công trình phục vụ du lịch khu vực ven biển bị hư hại nặng.

bão số 2

bão số 2

Nước ngập sâu hầu hết các tuyến đường khu du lịch Đồ Sơn.

bão số 2

Khu vực cuối huyện Tiên Lãng, triều cường dâng cao 1/3 thân đê.

bão số 2

Hàng trăm hecta đầm nuôi trồng thủy sản của người dân bị mất trắng.

bão số 2

Tranh thủ thả lưới vớt vát lại ít cá đã mất.

bão số 2

Một số diện tích hoa màu, cây cối khu vực Cồn Đông, xã Vinh Quang (Tiên Lãng) ngập nặng do nước biển dâng cao.

bão số 2

Các chủ tàu đánh cá ở lại canh tàu trong khu vực neo đậu tránh trú bão.

bão số 2

Một số căn nhà cấp 4 phía ngoài đê đã bị ngập nặng.

bão số 2

bão số 2

Khu du lịch cuối huyện bị sóng, gió bão đánh tan hoang.

bão số 2

 

Theo VTCnews

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn