Tháo bom nửa tấn ở TP.HCM

Thứ ba, 23/07/2013, 11:34
Sáng 22/7, nhân viên san lấp cát của cơ sở Thành Đạt tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh phát hiện một quả bom.

Nhận được tin báo, Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời điều lực lượng công binh có mặt tại hiện trường tiến hành xử lý quả bom, đưa về vị trí an toàn.

Theo xác định ban đầu, đây là quả bom của Mỹ được sử dụng trong chiến tranh trước năm 1975. Quả bom nặng 500kg, mang ký hiệu GENERAL PURPOSE 750 LB.

thao bom

Bộ đội công binh, Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tháo dỡ đưa quả bom về vị trí an toàn

Trước đó, ngày 26/6, đội rà phá bom mìn, Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng cũng cho biết vừa mới xử lý thành công quả bom nặng gần 230kg nằm dưới QL 15A thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đội rà phá bom mìn cho biết, quả bom nằm cách mặt đất khoảng chừng 2m, có trọng lượng 230kg; chiều dài 1,5m; đường kính khoảng 30cm. Sau khi định vị hướng, tọa độ, đội đã vô hiệu hóa thành công ngòi nổ.

Được biết, từ khi dự án nâng cấp, mở rộng QL 15A, thuộc địa phận xã Nam Hưng đã phát hiện nhiều quả bom mìn và cũng đã xử lý, vô hiệu hóa thành công.

Theo Baodatviet

Các tin cũ hơn