Nhật Bản: Hành khách đẩy tàu cứu người

Thứ ba, 23/07/2013, 15:25
Các hành khách đã hợp sức cùng đẩy nghiêng toa tàu nặng 32 tấn để cứu một phụ nữ bị ngã xuống khe giữa đoàn tàu và thềm nhà ga vào giờ cao điểm.

Tại nhà ga đông đúc JR Minami-Urawa ở phía bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đã bất ngờ bị trượt chân và rơi xuống khe rộng khoảng 20cm giữa một toa tàu và thềm nhà ga.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã may mắn được cứu thoát mà không bị thương sau khi khoảng 40 hành khách hợp sức cùng các nhân viên tàu điện đẩy nghiêng toa tàu để tạo khoảng trống, giúp người phụ nữ có thể thoát ra.

Nhat Ban

Hành khách nỗ lực đẩy nghiêng toa tàu để cứu một phụ nữ mắc kẹt bên dưới đường ray

Đám đông tại nhà ga JR Minami-Urawa đã vỗ tay chúc mừng khi người phụ nữ chui lên an toàn từ khe hẹp.

Nỗ lực quả cảm của những hành khách đi tàu đã được chụp lại bởi một phóng viên ảnh có mặt tại nhà ga vào thời điểm đó. Bức ảnh sau đó đã được đăng tải trên tờ báo hàng ngày lớn nhất của Nhật Bản – Yomiuri.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn