Bắc thang... leo lên nhà trên con đường đẹp nhất Sài Gòn

Thứ tư, 02/10/2013, 12:10
Chưa hết mừng khi ngôi nhà trong hẻm chạy ra mặt tiền trên con đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn, thì nhiều người phải "méo mặt" khi muốn vào - ra nhà phải... leo cầu thang.

thong xe

Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài thông xe một phần vào ngày 28/9, đây được xem là con đường nội ô đẹp nhất Sài Gòn.

thong xe

Những căn nhà nằm trong hẻm sâu, nay trở thành nhà mặt tiền, giá trị tăng lên. Tuy nhiên, nhiều người đang khổ sở vì lỡ xây móng cao.

thong xe

Theo thiết kế ban đầu, đường được thiết kế thấp hơn so với các con hẻm nên sẽ xây một bờ kè cao bằng nền nhà dân, mỗi đoạn có một lối lên chung, nhưng sau đó thay đổi bản vẽ bằng cách làm đường lên cho riêng mỗi nhà.

thong xe

Nhưng cũng có đoạn nhà bị thấp hơn so mới mặt đường.

thong xe

Mỗi hộ được công ty thi công đường xây... cầu thang lên nhà.

thong xe

Mỗi nhà có một kiểu cầu thang khác nhau.

thong xe

Các cầu thang rất dốc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

thong xe

Để đưa xe máy lên nhà là việc hết sức khó khăn, nhất là với phụ nữ.

thong xe

Mỗi nhà xây mỗi kiểu, vừa lộn xộn vừa không có tính thẩm mỹ.

thong xe

Những ụ cầu thang nằm bên vỉa hè như thế này trông rất... vô duyên.

thong xe

Ngôi nhà này không thể làm cầu thang thẳng mà phải xây đường lên song song với nền nhà.

thong xethong xe

Độ dài của cầu thang được quy định chuẩn, nhưng với độ dốc lớn nên cần phải làm thêm đường lên bằng sắt hoặc gỗ.

thong xe

Nhà anh Nguyễn Tiến Hòa tại 126 Lê Lợi (cũ), cao hơn mặt đường 1,3m, gia đình có người già nên lên xuống rất bất tiện.

thong xe

Nhiều ngôi nhà xây cầu thang ngay mặt tiền, có cả lan can.

thong xe

Cầu thang bằng gỗ.

thong xe

Một dãy các bậc tam cấp và chiếc "cầu thang" tạm bợ.

thong xe

Hàn những thanh sắt dài để lên xuống và được khóa cẩn thận đề phòng kẻ trộm.

thong xe

Một chiếc cầu thang được xây đẹp mắt cao hơn đầu người.

thong xe

Móng nhà của nhà bà Nguyễn Thị Hương (129A Lê Lợi, Q.Gò Vấp) trước đây bằng với đường nhưng nay cao hơn 1,5m. Gia đình bà không có tiền để hạ móng. Gia đình cũng phải gửi xe máy ở ngoài qua đêm.

thong xe

Ngược lại với những gia đình có móng nhà cao hơn đường, tại P.13 (Q.Bình Thạnh), rất nhiều nhà cũng khổ sở khi mặt đường cao hơn móng nhà cả mét. Bà Trần Thị Bé (343/13 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh): "Nhà mới xây không lâu nên giờ không có tiền để nâng nền nên cứ mưa một tý là nước tràn vào".

thong xe

Vợ chồng ông bà Phan Thị Phương xây thêm bậc tam cấp vào nhà. Nhà của ông bà thấp so với mặt đường cả mét. Bà Phương cho biết: "Nhà chúng tôi có giấy tờ đầy đủ nhưng không hiểu sao vẫn chưa được phép nâng nền. Việc sinh hoạt rất bất tiện, kinh doanh buôn bán cũng bị ảnh hưởng".

thong xe

Nếu không cẩn thận, khi chạy xe máy xuống nhà rất dễ đâm vào tường...

thong xe

...Hay đâm vào người đi đường khi dốc hẻm và mặt đường quá cao.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn