Khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cơ bản hoàn thành

Thứ bảy, 12/10/2013, 11:39
Chiều 11.10, chúng tôi đã có mặt tại công trường thi công khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên núi Thọ, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Trước đó, vào ngày 9.10, khi PV có mặt trên công trường thi công đường vào khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vẫn còn khoảng 500m đường chưa được mở.

Đến chiều 11.10, toàn bộ tuyến đường 2km nối từ đường xuống cảng Hòn La vào đến khu vực an táng đã thông suốt, mặt đường được rải đá dăm khá bằng phẳng. Trên công trường, công nhân và phương tiện cơ giới khẩn trương thi công những hạng mục còn lại.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình, cho biết: “Do nền đất yếu, mặt nền mới thi công trong lúc trời mưa tầm tã nên ảnh hướng rất lớn đến công việc. Tuy nhiên chúng tôi chỉ đạo đơn vị thi công phải cố gắng khắc phục, quyết tâm thi công hoàn thành tiến độ”.

Theo ghi nhận, tại khu vực trung tâm, nơi an táng Đại tướng, bãi đổ xe ở phía Đông cơ bản đã hoàn thành. Hiện công nhân đang tiếp tục khẩn trương thi công mặt bằng và đường đi tại khu vực tháp chuông cũng như đường dẫn lên huyệt mộ.

Phương tiện cơ giới thi công mặt đường trong lúc trời đổ mưa
Đoạn đường mới mở đã hoàn thành, ô tô có thể chạy được vào đến khu trung tâm
Khu trung tâm, nơi có tháp chuông
Xa xa là Đảo Yến, đảo nằm gần như trực diện khu trung tâm an táng
Toàn cảnh khu trung tâm tháp chuông, phía sau tháp là nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bãi đỗ xe phía Đông đã cơ bản hoàn thành
Xe máy, công nhân đang khẩn trương thi công những phần còn lại ở khu trung tâm

Theo TNO

Các tin cũ hơn