Mưa rét kéo dài khắp miền Bắc

Thứ sáu, 22/11/2013, 09:47
Không khí lạnh ở miền Bắc tiếp tục tràn xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ gây mưa rét, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác.

Hôm qua (21/11), do đới gió Đông mang hơi ẩm từ biển vào đã gây mưa rải rác, cùng với không khí lạnh liên tiếp được tăng cường, nhiệt độ toàn khu vực giảm thấp (22 – 23 độ), trời rét cả ngày.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam do tác động của rãnh mây dông xuất hiện mưa rải rác. Phía Tây Nam Bộ nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tuyến phố ven sông Sài Gòn bị ngập úng do mưa kết hợp triều cường ở trên mức báo động 1.

Mưa rét kéo dài khắp miền Bắc
Ảnh minh họa (TPO)

Ngày hôm nay (22/11), mưa rét tiếp tục diễn ra trên các tỉnh miền Bắc và lan xuống Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19oC, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26oC.  Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi 15 – 17oC, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25oC. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21oC, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19oC, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 9 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp hồi 01h sáng nay có vị trí ở vào khoảng 7.5 – 8.50N; 101.0 – 102.00E nên khu vực Vịnh Thái Lan, vùng biển giữa khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển Bình Thuận – Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo VTCNews

Các tin cũ hơn