TP. HCM: Đường mang tên Tướng Giáp dài gần 8km

Thứ sáu, 22/11/2013, 09:23
UBND TP.HCM đã chọn một phần tuyến đường Điện Biên Phủ và Xa lộ Hà Nội dự kiến sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 21/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, làm việc với UBND các quận 1, 2, 9, Bình Tân, Tân Bình và H.Bình Chánh để thực hiện việc lấy ý kiến của người dân để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên chủ tịch nước Võ Chí Công.

Dự kiến một phần đường Điện Biên Phủ và Xa Lộ Hà Nội, bao gồm cả 2 đường nhánh tại công viên dạ cầu Sài Gòn (giới hạn từ đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đến chân cầu Rạch Chiếc, Q.2; dài 7.117m) sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

tuong Giap

Tuyến đường vành đai 2 - phía Đông (giới hạn từ chân cầu Phú Mỹ, Q.2 đến Xa lộ Hà Nội, Q.9; dài 13.206m, lộ giới 67m) mang tên nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giới hạn từ nút giao Tân Tạo, Q.Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, H.Bình Chánh; dài: 9.380m, lộ giới 120m) dự kiến mang tên nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Trần Chí.

Tuyến đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình (giới hạn từ đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình đến đường Trường Chinh, Q.Tân Bình; dài 3.089m) dự kiến mang tên Đại tướng Văn Tiến Dũng.

UBND TP giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến góp ý, báo cáo UBND TP trước ngày 25/11 tới.

Ngoài ra, UBND TP cũng dự kiến điều chỉnh giới hạn các tuyến đường Điện Biên Phủ và Xa Lộ Hà Nội. Theo đó tuyến đường Điện Biên Phủ giới hạn từ vòng xoay Ngã Bảy, Q. 3 và Q.10 đến đường Đinh Tiên Hoàng, Q. 1; chiều dài: 3.556m, lộ giới 30m.

Xa Lộ Hà Nội giới hạn từ cầu Rạch Chiếc, Q. 9 đến Quốc lộ 1, Q. 9 (còn gọi là Nút giao thông Ngã ba Trạm 2 cũ); chiều dài 7.000m.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn