Ốc Thanh Vân rơi phong độ, Ngân Khánh lên ngôi

Chủ nhật, 12/01/2014, 10:03
Bà mẹ hai con đã không tạo được nhiều điểm nhấn trong một bài thi hài hước và vui nhộn, trong khi đó cô gái đẹp Ngân Khánh lại bứt phá mạnh mẽ bằng một tác phẩm được đầu tư có chiều sâu.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Đêm thi thứ hai của cuộc thi BNHV 2014 diễn ra có phần kém bất ngờ hơn so với liveshow đầu tiên. Thứ nhất, bởi khán giả đã định hình được phần nào "những chú ngựa chiến" thiện nghệ nhất. Thứ hai, không có nhiều thí sinh bứt được xa hơn so với đêm đầu.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Hữu Long - một bí ẩn của mùa giải

Tiến bộ nhất phải kể đến Thảo Trang và Hữu Long. Nếu như đêm mùng 4/1, Thảo Trang gần như chỉ bước qua bước lại trên sân khấu và chuyển động không hề ăn nhập với nhạc, thì trong đêm 11/1, cô đã có một bước tiến dài. Dù động tác đá chân còn khá vụng về, nhưng những bước nhảy đã ra tiết tấu và phần hông đã bắt đầu uyển chuyển.

Ở phía nhóm nam, Hữu Long chính là gương mặt hấp dẫn nhất (với Tim cạnh tranh sát nút). Chàng người mẫu 23 tuổi này có một hình thể đẹp, săn chắc, phần thân dưới uyển chuyển và mềm dẻo. Như lời giám khảo Hồng Việt nhận xét trong đêm thi tối qua, lưng của Hữu Long đã tốt hơn, biểu cảm trên gương mặt cũng đa dạng hơn.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Hữu Long trong phần solo của điệu Jive

Nét thu hút của chủ nhân Giải vàng Siêu mẫu 2012 một phần còn ở dáng vẻ trẻ trung, có phần ngây thơ và cũng rất nam tính. Sự sôi nổi và hồn nhiên của anh trên sân khấu qua 2 đêm thi rất hấp dẫn khán giả. So với Ngân Khánh - thí sinh duy nhất cao điểm hơn anh tối hôm qua - Hữu Long có lẽ chỉ thiếu một chút chiều sâu.

Những bài thi của Ngân Khánh thiên về múa và có nội dung sâu sắc hơn hẳn so với các thí sinh khác. Dù chỉ có 2 phút thể hiện, nhưng bài nhảy Thiện và Ác thực sự cần một khoảng thời gian dài trước đó để bồi đắp cho Ngân Khánh về chiều sâu thể hiện cũng như khả năng diễn cảm.

Cái Thiện - trong cuộc đấu tranh cam go với cái Ác - cuối cùng, để chiến thắng, lại khoác trên mình chiếc áo của cái Ác. Một bài thi có ý tưởng vượt trội và nhiều lớp nghĩa. Hai điểm 10 cho Ngân Khánh là xứng đáng, đặc biệt khi cô xử lý tình huống rất bình tĩnh khi chiếc váy bị tuột một chút ở những phút đầu.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Ngân Khánh và bài nhảy Thiện - Ác

Ngoài hai cái tên dẫn đầu là Ngân Khánh và Hữu Long, những "chú ngựa ô" có khả năng tạo bất ngờ là Tim, Ốc Thanh Vân và Thanh Thủy. Phụ thuộc vào cách dàn dựng bài nhảy, biểu cảm và tạo điểm nhấn, họ hoàn toàn có thể làm nên những điều thú vị. Trong ca khúc đầy lửa của Adele "Set fire to the rain", Tim đã tỏ ra rất nam tính và hấp dẫn; trong khi Thu Thủy - như lời giám khảo Trần Ly Ly - đã nhảy ra tinh thần của một điệu Parsedouble.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Tim và bạn nhảy Vicky trong ca khúc "Set fire to the rain" (Adele)

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Thảo Trang với rất nhiều tiến bộ ở đêm thi thứ 2

Trà My cũng là một gương mặt đáng chú ý và đáng kỳ vọng, tuy nhiên có một điều gì đó trong cô chưa được giải phóng để bung tỏa hết sức lực của mình. Cũng nên dành một lời khen cho Hoàng Mập, tạo hình nhân vật Trư Bát Giới tối qua hợp với anh đến mức, có lẽ đã chỉ cần hóa trang rất ít để anh có bộ dạng giống bản gốc và nom vô cùng hài hước.

Bước nhảy hoàn vũ 2014, Liveshow 2, Hữu Long, Ngân Khánh, Ốc Thanh Vân, Hồng Việt, Trần Ly Ly

Trà My và bạn nhảy Ali trong một động tác khó

Theo VNN

Các tin cũ hơn