NTK của Mỹ Tâm xin nghỉ việc vì sự cố váy nhái

Thứ hai, 24/02/2014, 14:32
Công Tín - giám đốc sáng tạo của thương hiệu mà Mỹ Tâm làm chủ - tự nhận anh là người thiết kế mẫu váy bị nghi là hàng nhái.

Hôm 23/2, Mỹ Tâm xuất hiện tại đêm Gala 3 Vietnam Idol với mái tóc và bộ đồ đen gây chú ý vì phom dáng rất mới lạ. Các tín đồ thời trang nhanh chóng nhận ra mẫu áo của vị nữ giám khảo rất giống thiết kế thuộc bộ sưu tập Viktor & Rolf xuân hè 2007.

Trước những nghi vấn về việc Mỹ Tâm đạo thiết kế, Nguyễn Công Tín - giám đốc sáng tạo của nhãn hàng mà Mỹ Tâm sở hữu, đồng thời là nhà thiết kế độc quyền của nữ ca sĩ - cho biết anh chính là người thiết kế bộ trang phục này chứ không phải ca sĩ Mỹ Tâm. Công Tín giải thích ngắn gọn: "Thời trang là một vòng xoay, sự lặp đi lặp lại là không thể tránh khỏi. Trong thời trang rất khó để nói tôi có thể sáng tạo ra một cái mới hoàn toàn. Tất cả những gì chúng ta đang có hiện tại đều được phát triển từ cái đã có sẵn từ trước".

1511430-10202017739939771-2050-1139-7025

Mỹ Tâm gặp tai tiếng lớn khi là chủ một thương hiệu thời trang nhưng lại bị nghi mặc đồ nhái của thương hiệu cao cấp.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Công Tín cho rằng thời gian qua anh chưa thật sự làm tốt phần công việc của mình như nhiều người mong đợi: "Cho tôi được gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Mỹ Tâm và mọi người vì điều này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là designer riêng cho chị Tâm nữa, sẽ có người khác phù hợp hơn tôi ở vị trí này. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ những sản phẩm của tôi".

Có thể nói đây là một sự cố không nhỏ vì bản thân Mỹ Tâm đang kinh doanh về lĩnh vực thời trang. Phía nữ ca sĩ hiện chưa đưa ra bất kỳ ý kiến gì về việc này.

20130620-1228-nct-2-2560-1393216907.jpg

Nguyễn Công Tín từng theo học ở Học viện thời trang London.

Cuối năm 2012, khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng, Mỹ Tâm từng vướng nghi vấn "đạo" thiết kế khi mặc chiếc váy có nhiều đường nét giống  váyThanh Hằng từng diện một năm trước đó. Trong liveshow Gửi tình yêu của em vừa diễn ra tại Đà Nẵng, chiếc váy có điểm nhấn là bông hồng to bản 3D cũng bị cho là "mượn ý tưởng" của mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Haute Conture 2011 thuộc nhãn hàng Dior.

Theo iOne

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích