Sướng, khổ chuyện đời của 8 huyền thoại Hồng Kông

Chủ nhật, 29/06/2014, 09:23
Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền, Lê Tư, Lam Khiết Anh, Chung Sở Hồng đều là những đại mỹ nhân với vẻ đẹp mê hoặc và là những viên ngọc sáng giá nhất của màn ảnh Hồng Kông thập niên những năm 80 và 90.

1. Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền được mệnh danh là một trong những ngọc nữ "hái ra tiền" của nền công nghiệp giải trí Hồng Kông. Nhờ vẻ đẹp trời phú, Vương Tổ Hiền được khán giả nhớ tới qua các vai diễn trong phim cổ trang mà điển hình nhất là Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn (đóng cùng Trương Quốc Vinh).

Vai diễn này đã đem lại danh tiếng cho Vương Tổ Hiền trên toàn châu Á suốt giai đoạn những năm 1990. Ngoài ra, cô còn ghi đậm dấu ấn với vai "dâm phụ" Phan Kim Liên trong bộ phim Phan Kim Liên - tiền thế kim sinh năm 1989.

TVB

Nổi tiếng, xinh đẹp song đường tình duyên của Vương Tổ Hiền lại khá lận đận. "Nàng ma nữ" đã có một thời gian yêu đương với đại gia Lâm Kiến Nhạc bất chấp việc ông đã có vợ con. Sau khi chia tay Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền đã gặp tiếng sét ái tình với nam ca sĩ Tề Tần. Đây được coi là mối quan hệ "dài hơi" nhất của mỹ nữ xứ Đài.

Khi đang chuẩn bị kết hôn, Vương Tổ Hiền vô cùng sửng sốt khi biết tin Tề Tần đã lừa dối cô và có một con riêng đã 12 tuổi. Đau đớn vì bị phản bội, nữ diễn viên đã quyết định rời xa làng giải trí và sang định cư tại Vancouver, Canada.

Tháng 8/2013, Vương Tổ Hiền bất ngờ quay về Hồng Kông với nhan sắc đã đổi khác rất nhiều. Một số người còn cho rằng Vương Tổ Hiền đã nhờ tới "dao kéo" để gìn giữ tuổi xuân - vẻ đẹp được mệnh danh là biểu tượng Hồng Kông một thời.

2. Lê Tư

Được mệnh danh là viên ngọc sáng giá của TVB, Lê Tư là gương mặt quen thuộc với nhiều vai diễn ấn tượng thập niên những năm 90. Trong số đó, phải kể tới bộ phim Người trong giang hồ (1996) - Young and Dangerous hay bộ phim đưa tên tuổi Lê Tư lên hàng sao - Thâm cung nội chiến 2004.

Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết với đôi mắt "biết nói", Lê Tư dễ dàng chiếm trọn trái tim công chúng. Vẻ đẹp của Lê Tư được đánh giá là tự nhiên, trong sáng và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ khiến bất cứ ai nhìn cũng đều mê đắm.

TVB

Lê Tư là mỹ nhân rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất và con đường tình duyên của người đẹp cũng khá suôn sẻ.

Năm 2008, trong khi bộ phim Lấy chồng giàu sang vẫn đang phát sóng, Lê Tư tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh sau khi em trai cô bị tai nạn giao thông. Cũng trong năm đó, Lê Tư quyết định kết hôn với thương gia Mã Đình Cường và hiện tại đang có một tổ ấm hạnh phúc với hai cô công chúa nhỏ.

Sau nhiều năm không hoạt động trong làng giải trí, mỗi sự kiện có sự xuất hiện của Lê Tư đều khiến cô trở thành tâm điểm. Đặc biệt vẻ đẹp của Lê Tư dường như không có dấu ấn của thời gian.

3. Lâm Thanh Hà

TVB

Nhắc tới biểu tượng nhan sắc Hồng Kông thập niên những năm 80 và 90 không thể không nhắc tới Lâm Thanh Hà. Bà từng được xếp vào hàng “tứ đại mỹ nhân Hồng Kông” cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân.

Nếu Vương Tổ Hiền đẹp quyến rũ và ma mị thì Lâm Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp tự nhiên “nghiêng nước nghiêng thành”. Lâm Thanh Hà gây được ấn tượng mạnh với hàng loạt bộ phim đình đám như: Câu chuyện cảnh sát, Tân Long Môn khách sạn, Đông Tà Tây Độc, Lộc đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện và đặc biệt là Tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại được đánh giá rất cao.

Năm 1990, mỹ nhân họ Lâm đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã cho bộ phim Cổn cổn hồng trần. Ngoài ra, bà cũng góp mặt trong một vài bộ phim của đạo diễn Từ Khắc và nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

TVB

Xinh đẹp và tài năng song con đường tình duyên của Lâm Thanh Hà khá lận đận. Trước khi có một mái ấm hạnh với doanh nhân Hình Lý Nguyên, Lâm Thanh Hà từng có mối quan hệ yêu đương19 năm song không tính chuyện kết hôn với diễn viên Tần Hán.

Hiện tại Lâm Thanh Hà không còn giữ được “phong độ” như thời tuổi trẻ, song sự xuất hiện của mỹ nhân gạo cội luôn khiến thảm đỏ các sự kiện trở nên sôi động hơn.

4. Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ như những mỹ nhân khác. Khuôn mặt tròn trịa và những đường nét hài hòa của cô mang đến cảm giác thân thiện, gần gũi.

TVB

Là một trong những “quốc bảo” của nền điện ảnh Hồng Kông, dù đóng ít phim song vai diễn nào của Trương cũng được đánh giá rất cao. Trong đó phải kể tới những vai diễn kinh điển trong Tâm trạng khi yêu, Anh hùng (2002), Câu chuyện cảnh sát, Đông tà Tây độc, đặc biệt là vai Vương Nhã Vi trong Clean. Vai diễn này đã đem lại cho Trương Mạn Ngọc giải thưởng Nữ diễn viên châu Á xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Hiện tại, Trương Mạn Ngọc đã tạm ngừng sự nghiệp điện ảnh tập trung cho những công việc mà cô yêu thích như hội họa, sáng tác nhạc và đi hát.

Con đường sự nghiệp tỏa sáng song con đường tình duyên của Trương Mạn Ngọc lại gặp khá nhiều trắc trở. Cô từng kết hôn với đạo diễn Olivier Assayas, song cuôc hôn nhân không bền vững và chỉ kéo dài 4 năm (1998 – 2001). Cho tới bây giờ, mỹ nhân họ Trương vẫn lẻ bóng đi về một mình.

5. Chung Sở Hồng

TVB

Chung Sở Hồng được mệnh danh là “Marilyn Monroe” của ngành công nghiệp giải trí Hồng Kông bởi vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ. Gương mặt cô luôn toát lên thần thái của sự ngọt ngào, rực rỡ và tươi mới đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các đạo diễn.

Mỹ nhân họ Chung là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông thập niên những năm 80. Tới năm 1990, cô đã giã từ nghiệp diễn và năm 1991 quyết định lên xa hoa với Chu Gia Đỉnh ở Mỹ. Chung Sở Hồng cũng là một trong những mỹ nhân Hồng Kông sau khi lấy chồng đã thỏa thuận “không sinh con” giống như Châu Huệ Mẫn. Năm 2007, chồng cô qua đời vì bệnh ung thư dạ dày.

TVB

6. Lam Khiết Anh

Là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông song cuộc đời của Lam Khiết Anh hiện tại lại “bi đát” nhất so với các ngôi sao nữ cùng thời.

Với vẻ đẹp trong sáng và đôi mắt đen biết nói, Lam Khiết Anh đã “hút hồn” hàng triệu trái tim đàn ông. Cô đã đóng nhiều phim của TVB và là diễn viên trụ cột của hãng phim với nhiều bộ phim ấn tượng như Lục chỉ cầm ma, Nghĩa bất dung tình, Chân mạng thiên tử và đặc biệt nhất vai diễn đã khiến cô bị ám ảnh cả đời trong Đại thời đại (1992).

Sau vai diễn đỉnh cao này, Lam Khiết Anh có nhiều biểu hiện sa sút tinh thần, đặc biệt cô còn bị xã hội đen cưỡng hiếp, người yêu bỏ rơi, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông… Tất cả đều khiến ngọc nữ suy sụp và nhiều lần phải vào viện tâm thần để điều trị.​

TVB

Hiện tại Lam Khiết Anh sống một cuộc sống cô độc và nghiện uống rượu, hút thuốc. Đã nhiều lần người hâm mộ bắt gặp Lam Khiết Anh với hình ảnh một bà lão lê la vỉa hẻ ăn xin với mái tóc hai màu, làn da sạm nám.

“Hồng nhan bạc mệnh” đã ứng vào số mệnh của viên ngọc sáng giá nhất nhì điện ảnh Hồng Kông. Lam Khiết Anh sống chủ yếu vào số tiền mà bạn bè và người hâm mộ bố thí cùng viện trợ từ quỹ phúc lợi xã hội.

7. Quan Chi Lâm

Là một trong Tứ đại mỹ nhân Hồng Kông, Quan Chi Lâm sở hữu vẻ đẹp tự nhiên ngọt ngào. Tài năng của người đẹp họ Quan được công nhận qua những bộ phim như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1992), Long hổ huynh đệ, Tái kiến giang hồ…Đến năm 2007, Quan Chi Lâm tuyên bố ngừng đóng phim, chỉ tham gia các hoạt động quảng cáo truyền thông.

TVB

Mặc dù với nhan sắc nổi bật song đường tình duyên của mỹ nhân họ Quan cũng “trắc trở” như bao người đẹp tài năng khác của xứ Cảng. Cô nổi tiếng là mỹ nhân đa tình bậc nhất Hồng Kông song cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất khiến cô đau đớn do Vương Quốc Tinh đem lại cho người đẹp.

Bị chồng mới cưới buông lời khinh miệt trước cả báo giới đã khiến Quan Chi Lâm chấm dứt cuộc hôn nhân mà cô tưởng chừng sẽ bỏ cả sự nghiệp diễn xuất để làm một người vợ vẹn toàn.

TVB

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Quan Chi Lâm có hơn 10 mối tình vắt vai. Hiện tại, cô đang dính tin đồn hẹn hò với đại gia Trần Thái Minh. Dù đã ở tuổi ngũ tuần, song nhan sắc của đại mỹ nhân ngày nào vẫn khiến nhiều người hâm mộ.

8. Lý Gia Hân

Được mệnh danh là “hoa hậu của các hoa hậu” với nhan sắc quyến rũ, vẻ đẹp gợi cảm theo thời gian, Lý Gia Hân là mỹ nhân trong mộng của phái mày râu. Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hồng Kông năm 1988, con đường diễn xuất của Lý Gia Hân trải đầy hoa hồng với bước đệm thuận lợi.

TVB

Ngoài vẻ đẹp thu hút, tài năng diễn xuất của Lý Gia Hân vượt mặt nhiều hoa hậu khác. Thậm chí, cô còn là Hoa hậu nổi tiếng với sự nghiệp điện ảnh sáng chói. Những bộ phim Lý Gia Hân tham gia đều gây ấn tượng mạnh với khán giả như Đọa lạc thiên sứ, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Thiện nữ u hồn 2, Hào môn dạ yến…

TVB

Đại mỹ nhân họ Lý cũng là người có cuộc sống hôn nhân yên bình nhất trong số các mỹ nhân cùng thời. Năm 2008, cô kết hôn với đại gia Hứa Tấn Hanh và năm 2011 sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại, cuộc sống của Lý Gia Hân rất hạnh phúc, viên mãn.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn