Mỹ nhân Việt và nỗi đau khi 'một nửa' lừa đảo, dính vòng lao lý

Thứ sáu, 16/01/2015, 09:30
Không ít sao Việt xinh đẹp, tài năng nhưng lại không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi "một nửa" là kẻ lừa đảo hay bị vướng vào vòng lao lý.

Danh hài Thúy Nga

Tháng 10/2010, lễ cưới của danh hài Thúy Nga và Nguyễn Văn Nam được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace, TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Khách mời đến tham dự rất đông, hầu hết là ngôi sao ở các lĩnh vực kịch, thời trang, điện ảnh, âm nhạc...

Tưởng như danh hài có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền chặt khi gia đình đón thêm thành viên thứ 3 thì mới đây, Thúy Nga khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ, đám cưới này thật ra chỉ là một cách để cô có thể giữ được tài sản.

Thuy Nga

Những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Thúy Nga

Theo đó, danh hài và ông Nam không chung sống như vợ chồng vì ngay sau đám cưới, cô phát hiện ông Nam vay mượn tiền của nhiều người với giá trị rất lớn nhưng không chịu trả. Cô và một số người thân trong gia đình cũng là nạn nhân. Không những thế, ông này còn lợi dụng danh tiếng của danh hài để lừa gạt nhiều người khác.

Thúy Nga khẳng định, ông Nguyễn Văn Nam không phải là chồng mình mà chỉ là "người cầm của cô 350 nghìn đô la rồi chạy trốn".

Thuy Nga

Nữ danh hài "tố" chồng vay tiền của mình rồi bỏ trốn

Có thể danh hài Thúy Nga đã biết từ sau khi kết hôn nhưng vì sợ danh tiếng bị ảnh hưởng lúc mới vừa "chân ướt chân ráo" qua Mỹ nên chỉ khuyên nhủ "nội bộ" chứ không dám tiết lộ chuyện này. Đến khi mọi chuyện vỡ lở và chính cô cùng những người trong gia đình cô trở thành nạn nhân của ông chồng Việt kiều "dỏm" thì cô mới chính thức lên tiếng. Và có thể sau khi lấy ý kiến của luật sư, cô sẽ đệ đơn ra tòa để giải quyết chuyện hôn nhân nửa vời của mình cũng như đòi lại số tiền 350 nghìn đô la.

Diễn viên Việt Trinh

Cùng sự nổi tiếng với những vai diễn để đời, cuộc sống riêng của diễn viên Việt Trinh cũng gắn với nhiều đàm tiếu từ miệng lưỡi thế gian. Người tình đình đám đầu tiên của Việt Trinh là đại gia Phạm Huy Phước của công ty Tamexco. Việt Trinh rời bỏ đại gia này khi ông ta bị bắt và kết án tử hình.

Thuy Nga

Phạm Huy Phước và diễn viên điện ảnh Việt Trinh

Sau cuộc tình chóng vánh ấy, Việt Trinh gặp gỡ người đàn ông thứ hai là đại gia Trần Văn Giao. Bằng trí thông minh và những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Trần Văn Giao lập ra hàng loạt công ty ma, bao gồm cả ngân hàng thương mại, buôn bán khống hàng loạt dự án bất động sản trên giấy hoặc bịa đặt. Nhờ thế, Trần Văn Giao sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông ta còn không ngại tiếp cận với Việt Trinh bằng việc hứa hẹn mua bán những dự án bất động sản không có thật, ngày ngày đưa đón người đẹp trên chiếc xe hạng sang.

Trần Văn Giao bị bắt khi đang ngồi trong xe với Việt Trinh. Người ta đồn rằng, lúc đó nữ minh tinh lao ra ngoài với nỗi sợ hãi và bẽ bàng tột cùng. Trần Văn Giao bị kết án tử hình, sau giảm xuống còn tù chung thân. Còn Việt Trinh cũng phải rút lui khỏi làng giải trí cho đến tận năm 2007.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Năm 2003, Hoa hậu Hà Kiều Anh bị dính vào scandal buôn lậu điện thoại di động của công ty Đông Nam. Giám đốc công ty Đông Nam, ông Nguyễn Gia Thiều - chồng cũ của Hà Kiều Anh bị bắt và lĩnh án 20 năm tù giam.

Theo điều tra, khi bị khởi tố về tội buôn lậu và trốn thuế, Nguyễn Gia Thiều đã tìm mọi cách để tẩu tán tài sản, hầu như rất nhiều tài sản quý, ông đều chuyển qua thành tài sản riêng của vợ mình, khi ấy là Hà Kiều Anh.

Thuy Nga

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty Đông Nam, sai phạm của công ty Đông Nam được công bố chi tiết như buôn lậu 39.500 chiếc điện thoại di động trị giá lên tới gần 149 tỷ đồng, trốn thuế hơn 99 tỷ đồng. Số tiền 200 ngàn USD trong két sắt nhà Hà Kiều Anh cũng đã bị giữ lại.

Thuy Nga

Hà Kiều Anh và Nguyễn Gia Thiều tại tòa án

Và ông Thiều cũng phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng cùng với án tù. Khi ấy, rất nhiều người đã nhìn thấy nước mắt của Hà Kiều Anh tại tòa.

Tuy nhiên sau một năm rưỡi, kể từ ngày ông Nguyễn Gia Thiều chính thức nhận án tù, đầu tháng 6/2007 Hà Kiều Anh cho biết đã ly dị Nguyễn Gia Thiều, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa Hoa hậu và đại gia.

Hoa hậu Phan Thu Ngân

Chuyện tình của Hoa hậu Phan Thu Ngân - Mai Thanh Hải không chỉ tốn giấy mực của báo chí mà còn "tạo cảm hứng" cho đạo diễn Vũ Hồng Sơn thực hiện bộ phim: "Chạy án" từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Như Phong.

Thuy Nga

Phan Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2000. Trước khi đăng quang, Phan Thu Ngân là cô bé Lọ Lem, con một gia đình lao động nghèo, sống bằng nghề bán bánh canh ngoài chợ. Cô gặp Mai Thanh Hải, từ cuộc sống "lấm lem", cô vụt sáng trở thành phu nhân.

Mai Thanh Hải không chỉ nổi tiếng vì có vợ là Hoa hậu mà còn bởi mức độ ăn chơi, tiêu xài khét tiếng và nghiện “hàng trắng”. Khi chồng bị bắt vào tù vì tội tham nhũng và làm giả giấy tờ tài liệu, Hoa hậu Phan Thu Ngân đang mang thai đứa con thứ hai. Từ Hà Nội, chị lại bồng bế con vào Sài Gòn với ý định "chờ chồng".

Thuy Nga

Chân dung Mai Thanh Hải

Nhưng rồi cuộc đời và định mệnh vẫn muốn "hành" người đẹp khi có tin đồn nói cô đã tìm được người đàn ông hiểu và cảm thông với mình nên đã ngắt tình duyên với chồng cũ là Mai Thanh Hải. Sau những khủng hoảng của đời sống riêng, Hoa hậu Việt Nam 2000 đã chọn cho mình lối sống khép kín và gần như không còn liên quan đến thế giới showbiz.

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn