Song Hye Kyo từ chối quảng cáo xe Nhật vì lý do chính trị

Thứ ba, 12/04/2016, 11:57
Mặc dù được mời chào với con số khủng nhưng nữ diễn viên "Hậu duệ của mặt trời" sẵn sàng khước từ khi nghĩ đến những nạn nhân trong Thế chiến thứ 2 của Hàn Quốc.

Mydailyđưa tin, thành công Hậu duệ của mặt trời giúp hai diễn viên chính nổi tiếng hơn. Song Hye Kyo nhận được nhiều lời mời hợp tác đóng quảng cáo. Một công ty xe hơi Nhật Bản có cơ sở tại Trung Quốc đã ngỏ ý mời cô trở thành đại diện phát ngôn cho thương hiệu. Tuy nhiên, phía Song Hye Kyo từ chối hợp đồng.

Quản lý của nữ diễn viên đưa ra phản hồi vào chiều 11/4, giải thích lý do không hợp tác trên Mydaily.

"Công ty này có liên quan đến thảm kịch của phụ nữ Hàn Quốc trong Thế chiến thứ 2. Thời điểm đó, những công nhân của công ty này đã cưỡng bức hơn 100.000 người lao động Hàn. Đáng nói đến nay, họ chưa xin lỗi hay bồi thường cho các nạn nhân".

Song Hye Kyo tu choi quang cao xe Nhat vi ly do chinh tri hinh anh 1
Song Hye Kyo từ chối hợp đồng quảng cáo của một công ty Nhật Bản. Ảnh: Mydaily.

Hành động này của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng quê nhà, góp phần đòi lại sự công bằng trong thảm kịch bị coi là bóng đêm đen tối nhất lịch sử.

Nữ diễn viên Hậu duệ của mặt trời ghi điểm với người hâm mộ sau bê bối trốn thuế bị phanh phui vào năm 2014. Theo đó, thời điểm năm 2012, cô đã khai thiếu tổng cộng 2,5 tỷ won trong 3 năm liên tiếp.

Mặc dù trong một phát ngôn từ công ty quản lý, sự việc này do sơ xuất của kế toán, Song Hye Kyo vẫn vấp phải sự chỉ trích.

"Hậu duệ của mặt trời không chỉ giúp Song Hye Kyo lấy lại hình ảnh, còn giúp cô trở lại thời hoàng kim", Mydaily nhận định.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích