Gặp gỡ ê-kíp người Việt thực hiện phim bom tấn 'Kong: Skull Island'

Thứ hai, 13/03/2017, 08:17
Công việc chọn bối cảnh quay, tuyển diễn viên quần chúng, hóa trang trong phim bom tấn "Kong: Skull Island" đều có sự tham gia của những nhân viên người Việt.

Tối 12/3, đơn vị phát hành Kong: Skull Island tổ chức buổi chiếu miễn phí cho hơn 100 thành viên người Việt trong đoàn làm phim tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên, người Việt tham gia đông đảo trong một tác phẩm bom tấn của Hollywood với nhiều công việc khác nhau.

Không chỉ phiên dịch hay hỗ trợ vận chuyển thiết bị, nhiều người Việt giữ vai trò tương đối quan trọng như đạo diễn nghệ thuật, thiết kế bối cảnh, xây dựng phim trường. Ngoài ra còn có các nhân viên đảm trách việc hóa trang, thợ mộc, tuyển chọn diễn viên quần chúng,...

Trao đổi với Zing.vn, chị Trần Hải, nhân viên của công ty Oxalis cho biết chị là một trong những người chịu trách nhiệm chọn lựa và giới thiệu bối cảnh cho đạo diễn Kong: Skull Island ở Quảng Bình.

Nữ nhân viên tiết lộ rằng khi người Mỹ đặt chân đến Quảng Bình, họ chỉ biết rằng đây là vùng đất có nhiều hang, núi. Nhiệm vụ của chị Hải và những người đồng nghiệp khác là giới thiệu và dẫn họ đến những hang phù hợp hơn cả.

“Chúng tôi đi cùng nhân viên bối cảnh tới các hang như Hang Én, Hang Tú Làn, Hang Chuột để chụp hình ảnh và gửi lại cho đạo diễn. Sau đó, đạo diễn phản hồi lại rằng anh ấy rất ưng ý. Và đoàn làm phim quyết định tới Quảng Bình để tiến hành quay”, chị Hải nói thêm.

Hệ thống hang Tú Làn là một trong những bối cảnh của Kong: Skull Island. Ảnh: Oxalis cung cấp.

Trong khi đó, anh Nguyễn Lê Hoàng Việt, một thành viên người Việt khác trong đoàn làm phim với công việc production assistant cho biết việc tham gia Kong: Skull Island là trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.

Ngoài việc được tiếp xúc vời nhiều người có kinh nghiệm trong nghề, nam nhân viên còn có cơ hội tham quan nhiều cảnh đẹp của Việt Nam mà trước đó chưa có cơ hội.

“Dù công việc không quá to tát nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng hết mình để hoàn thành. Bản thân tôi cũng trau dồi được rất nhiều khi làm việc với người nước ngoài. Họ chuyên môn hóa rất cao, mỗi người một nhiệm vụ, không chồng chéo lên nhau. Đó là điều mà chúng ta cần học hỏi”, anh Hoàng Việt chia sẻ.

Đồng tình với chia sẻ của production assistant Nguyễn Lê Hoàng Việt, chị Bùi Thu Hương, một transport captain khẳng định Kong: Skull Island là môi trường làm việc đúng nghĩa - năng động, nghiêm khắc và rất quy củ.

“Tôi chưa bao giờ có cơ hội làm việc trong một môi trường như thế trước đây. Cách làm việc, cách xử lý tình huống của họ rất nhanh và rõ ràng. Khi làm việc, họ cật lực và tập trung nhưng khi nghỉ ngơi, vui chơi, họ cũng rất hết mình. Công tác tổ chức của họ là điều mà đoàn làm phim Việt Nam cần biết đến và học hỏi”, nữ nhân viên nhấn mạnh.

Chị Bùi Thu Hương, người đảm nhiệm vị trí transport captain trong đoàn làm phim.

Ngoài người Việt, một số nhân viên châu Á cũng góp phần không nhỏ vào thành công của Kong: Skull Island.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Chanida Yasiri, một người Thái Lan cho biết nhiệm vụ của chị là phối hợp, đưa đoàn phim tới Việt Nam, lo về công tác hậu cần, thực phẩm, di chuyển, từ lúc tiền kỳ cho tới khi quay phim.

“Tôi có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2015 để cùng tham gia tìm kiếm địa điểm. Tôi tiếp tục trở lại Việt Nam cuối năm 2015 khi phim tiền kỳ, và có mặt trực tiếp trên phim trường khi phim ghi hình vào đầu 2016. Tổng thời gian làm việc ở Việt Nam của tôi là 5-6 tháng”, nữ nhân viên nói.

Trước câu hỏi “Cảm nhận của chị về đạo diễn Jordan Vogt-Roberts?”, Chanida Yasiri trả lời: “Anh ấy là một người rất sáng tạo, đặc biệt về mặt hình ảnh. Anh ấy luôn biết mình muốn gì và là người cuối cùng chấp thuận những gì chúng tôi tìm thấy tại Việt Nam”.

Nữ nhân viên người Thái Lan cũng cho biết chị rất thích Kong: Skull Island bởi đó là một phim bom tấn đúng nghĩa, là thành phẩm đúng như những gì ê-kíp muốn hướng tới. Và cảnh quan Việt Nam thật tuyệt vời trong phim.

“Việt Nam là bối cảnh chính xuyên suốt bộ phim. Mọi người thấy đấy, những cảnh toàn, chúng tôi không cần phải áp dụng những mánh khóe khi ghi hình vì nó quá đẹp. Tôi hy vọng chính phủ sẽ gìn giữ tất cả bởi Việt Nam thực sự là một viên ngọc quý”, Chanida Yasiri nhấn mạnh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn