Hoa hậu Kyrgyzstan qua đời ở tuổi 22 vì ung thư xương

Thứ bảy, 29/07/2017, 08:50
Người đẹp 22 tuổi Zhibek Nukeeva qua đời sau gần một năm chiến đấu với bệnh ung thư.

Tờ Pageanthology đưa tin Hoa hậu Thế giới Kyrgyzstan 2013 - Zhibek Nukeeva qua đời hồi tuần trước vì căn bệnh ung thư xương sụn ác tính. Cô ra đi khi mới 22 tuổi.

Theo tờ Beauties Concept, Zhibek Nukeeva phát hiện mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp trong lần khám thai định kỳ hồi tháng 9/2016. Cô từ bỏ trị liệu để có thể sinh con khỏe mạnh. Tháng 12/2016, cô sinh con trai đầu lòng, bé ra đời thiếu tháng nhưng phát triển bình thường.

Hoa hậu qua đời ở tuổi 22. Cô đăng quang khi mới 18 tuổi.

Vài tháng trước khi qua đời, gia đình người đẹp 22 tuổi đã kêu cứu sự giúp đỡ về tài chính trên mạng xã hội. "Tôi cần nhiều tiền để có thể chữa trị nhưng lúc này gia đình không còn gì cả. Tôi không có mộng mơ cao sang, chỉ mong có thể sống mãi cùng thiên thần nhỏ bé của mình", Zhibek chia sẻ.

Zhibek đã nhận được 6.172 USD từ những người hảo tâm. Để mong có được sự điều trị tốt nhất, gia đình đưa cô sang Thổ Nhĩ Kỳ hóa xạ trị.

"Ung thư sụn hiếm gặp ở những người trẻ dưới 40 tuổi. Nhưng tôi thuộc số ít những người mắc bệnh dù mới ngoài 20. Các bác sĩ nói khối u lan rộng từ sụn đến xương và các khu vực khác", cô kể.

Zhibek bên chồng và con nhỏ.

Dù cố gắng nhưng kết quả điều trị không khả quan khi thời điểm tiếp nhận xạ trị, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối. Zhibek Nukeeva ra đi, để lại con trai nhỏ mới tròn 8 tháng tuổi.

Zhibek Nukeeva sinh năm 1995 tại Bishkek, Kyrgyzstan. Sở hữu chiều cao 1,78m, vóc dáng thanh mảnh cùng sự duyên dáng, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Kyrgyzstan 2013. Zhibek là đại diện của Kyrgyzstan tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013.

Cô mắc bệnh ung thư xương sụn hiếm gặp.

Theo Zing

Các tin cũ hơn