Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Chủ nhật, 27/01/2013, 15:51
Bên cạnh việc tạo nên một chương trình giải trí cho thiếu nhi, phát hiện khả năng ca hát của các em thì không ít bậc phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng với những cuộc thi này.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Sau những chương trình âm nhạc dành cho người lớn như Sao mai điểm hẹn, Việt Nam Idol, Tiếng hát truyền hình hay gần đây nhất là The Voice thì những cuộc thi hát dành cho trẻ em cũng bắt đầu được nhà sản xuất chú ý. Nổi tiếng nhất là Đồ rê mí và sắp tới là The Voice nhí hứa hẹn thành công không kém.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Bên cạnh việc tạo nên một chương trình giải trí cho thiếu nhi, phát hiện khả năng ca hát của các em và nhận được sự quan tâm của công chúng thì không ít bậc phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng với những cuộc thi này.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Một vị phụ huynh từng viết thư tới một báo điện tử để bày tỏ những lo lắng của mình về cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi. Chị cho biết bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn những điều đáng lo lắng.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Lí do đầu tiên khiến chị lo lắng là lịch trình dầy đặc những thể loại biểu diễn khiến người lớn còn e ngại huống hồ trẻ em. Ngay cả các cuộc thi dành cho người lớn cũng không có nhiều thể loại như vậy, nhiều ca khúc không hiểu sao BTC lại cho các bé thể hiện dù không hiều các bé có biết gì không.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Một số bé bị ốm, ăn uống ít nhưng vẫn được bố mẹ và BTC cho thi hát, thậm chí còn vui mừng khi bé hoàn thành được "nhiệm vụ".

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Làn da của các bé còn non nớt liệu rằng có chịu được việc trang điểm quá đậm và liên tục. Tại sao lại không để cho các cháu được trình diễn với gương mặt hồn nhiên vốn có của mình.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Ðiều lo lắng thứ hai thuộc về các bậc phụ huynh có con xem chương trình. Không ít câu trả lời khá "ngoại giao" của các bé tham gia chương trình cũng làm người lớn giật mình.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Ngoài việc trầm trồ bọn trẻ thông minh quá, khéo léo quá là sự nghi ngại: liệu có phải chính các em nói như thế không hay là các bé được mớm lời trước? Có những câu trả lời mà nội dung lại khác với thái độ của bé thể hiện và điều đó làm không ít người lớn phải quan ngại: tại sao bé không (được) nói thật những xúc cảm của mình?

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Ngay sau khi bức thư được đăng tải, nhiều bậc phụ huynh cũng đồng tình với những quan điểm này và tỏ ra lo lắng cho các em thiếu nhi khi tham gia các cuộc thi.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Trong một cuộc phỏng vấn với Phunutoday.vn, TS Lê Minh Nguyệt cũng chia sẻ chương trình dàn dựng quá công phu mà thiếu đi sự hồn nhiên vốn có của trẻ thơ. Trang phục, trang điểm cũng làm các bé trở nên già hơn so với tuổi. Biểu hiện của các bé cũng bị ảnh hưởng từ người lớn chứ không còn tự nhiên là chính mình nữa.

Lo lắng vì thiếu nhi thi hát để tìm danh, thu tiền

Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh hoàn toàn có cơ sở để mà lo lắng các cuộc thi nhí bên cạnh những ưu điểm sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm, sinh lí của trẻ em. Ban tổ chức hãy thực hiện chương trình theo đúng nghĩa dành cho thiếu nhi chứ đừng nên chạy theo mục đích của mình.

Theo Phunutoday

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn