EU cắt viện trợ cho 19 nước mới nổi từ năm 2014

Thứ năm, 08/12/2011, 08:12
Trong số các nước bị cắt viện trợ từ Liên minh châu Âu có Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.



Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề phát triển, Andris Piebalgs cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra quyết định cắt viện trợ từ năm 2014 cho 19 quốc gia mới nổi, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.  

Ông Andris Piebalgs cho biết quyết định này được đưa ra để mang lại sự thay đổi trong quan hệ với các nước mới nổi và tập trung cứu trợ các nước nghèo nhất từ năm 2014 đến 2020.

Quyết định cắt viện trợ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi trong đối sách chi tiêu ra bên ngoài của các nước EU nhằm đáp ứng các kế hoạch dài hạn của mình với điều kiện tài chính thắt chặt hơn và sự gia tăng các đối thủ trên trường thị trường quốc tế.

Liên minh châu Âu là nhà tài trợ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% viện trợ thế giới với khoảng 53,8 tỷ euro (tương đương 93 tỷ USD) trong năm 2010. Trong đó, EC đóng góp khoảng 20% trong tổng số viện trợ, hay 11 tỷ euro.

Giữa những năm 2007 - 2013, khoảng 980 triệu euro viện trợ sẽ được dành cho Nam phi, 470 triệu euro dành cho Ấn Độ, 170 triệu euro cho Trung Quốc và 61 triệu euro dành cho Brazil. Các nước có thu nhập trung bình khác như Argentina cũng sẽ phải giảm viện trợ.

Theo AP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn