Định giá cổ phiếu 3 ngân hàng hợp nhất

Thứ hai, 12/12/2011, 00:25
Dự kiến, cổ phiếu của 3 ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Đệ Nhất (FCB) và Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) sẽ được định giá ngang nhau để làm cơ sở chuyển thành cổ phiếu của ngân hàng mới sau khi hợp nhất.

 

Trong thời gian chưa hoàn thành hợp nhất, cả 3 ngân hàng không thực hiện việc chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu...
Các nhà đầu tư chứng khoán đang rất quan tâm tới quyền lợi của cổ đông trong quá trình chuyển đổi 3 ngân hàng trên. Vào ngày 15/12 tới, 3 ngân hàng này sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn về lộ trình hợp nhất.

Dự kiến, sau khi thống nhất các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông lần đầu của ngân hàng sau khi hợp nhất sẽ được tiến hành vào ngày 23/12/2011.

Theo đề án hợp nhất 3 ngân hàng sẽ được trình các cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 15/12, việc hợp nhất được thực hiện theo hình thức chuyển toàn bộ số cổ phần của SCB, FCB và TNB thành cổ phần của ngân hàng mới (dự kiến sẽ lấy tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB). Mỗi cổ phiếu phổ thông của 3 ngân hàng cũ sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu SCB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (ngân hàng mới hợp nhất) theo nguyên tắc ngang bằng mệnh giá. Có nghĩa là, 1 cổ phiếu cũ (của bất cứ ngân hàng nào trong 3 ngân hàng cũ) sẽ được đổi thành 1 cổ phiếu SCB (cổ phiếu mới của ngân hàng mới thành lập).

Trong thời điểm chưa hoàn thành việc hợp nhất, các ngân hàng cũng thống nhất không thực hiện việc chia tách cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu hay làm tăng, giảm số cổ phiếu hoặc pha loãng giá trị số sách của cổ phiếu đang lưu hành dưới bất cứ hình thức nào.

Các cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế về quyền (do được phát hành theo bất cứ chương trình nào) cũng được hoán đổi thành cổ phiếu SCB mới như các cổ phiếu phổ thông khác. Tuy nhiên, các hạn chế về quyền đối với từng cổ phiếu tiếp tục được duy trì không gián đoạn cho tới thời điểm các hạn chế về quyền đó chấm dứt, như đã quy định tại thời điểm cổ phiếu đó phát hành.

Ngoài ra, theo Dự thảo Đề án hợp nhất sắp được trình Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính kiểm toán 9 tháng đầu năm 2011 của từng ngân hàng sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản.

Các biến động tài sản trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 1/10/2011 tới ngày hợp nhất sẽ được các ngân hàng theo dõi riêng và chuyển giao toàn bộ các số liệu cho ngân hàng mới.

Ngoài ra, ngân hàng mới sáp nhập sẽ được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ. Đây là một chỗ dựa vững chắc để các cổ đông của 3 ngân hàng có thể tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của ngân hàng mới sau khi hợp nhất.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT cho biết, BIDV đã cử 22 cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm trực tiếp vào 3 ngân hàng trên với tinh thần hợp tác, để khảo sát thực trạng mô hình mạng lưới, cấu trúc sở hữu và đánh giá bước đầu chất lượng toàn bộ tài sản có, tài sản nợ, các khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu cũng như cấp tín dụng, tính hợp pháp hợp lệ của người vay vốn, tình hình tài chính….

 

Theo Báo Đầu Tư

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích