Kênh đầu tư tiền gửi tự động hiệu quả

Thứ hai, 12/12/2011, 00:00
Trong bối cảnh lãi suất của nền kinh tế tương đối cao, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn thì việc dùng nguồn tiền nhàn rỗi gửi tại ngân hàng đang là kênh đầu tư được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Ảnh minh họa
 

Với hình thức gửi tiền tại ngân hàng, khách hàng doanh nghiệp thường gửi tiền vào tài khoản có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn tiền gửi thanh toán thông thường, với các kỳ hạn từ một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, hoặc thậm chí trên một năm. Tuy nhiên, điều này cũng có bất cập đối với doanh nghiệp khi có kế hoạch sử dụng vốn đột xuất, họ phải rút vốn trước hạn và chấp nhận khoản tiền gửi đó chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn, thậm chí đã duy trì gần hết kỳ hạn.

Sản phẩm "Đầu tư tiền gửi tự động" của BIDV ra đời chính là để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng tổ chức có số dư tiền gửi nhàn rỗi, nhưng không ổn định và có nhu cầu hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán thông thường. Theo đó, sản phẩm cho phép khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn đối với toàn bộ phần số dư vượt số dư tối thiểu cần duy trì trên tài khoản tiền gửi thanh toán và vẫn đảm bảo các nhu cầu thanh toán đột xuất, thậm chí hàng ngày của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng "Đầu tư tiền gửi tự động", ngoài tài khoản thanh toán thông thường sẽ có thêm một tài khoản là tài khoản đầu tư tự động. Nếu số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp vượt một ngưỡng nhất định gọi là mức số dư trần, phần tiền vượt sẽ được tự động chuyển sang tài khoản đầu tư tự động và được hưởng theo mức lãi suất cao hơn mức lãi suất tiền gửi thanh toán thông thường.

Ngược lại, nếu số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng giảm xuống thấp hơn một ngưỡng nhất định gọi là số dư sàn, tiền sẽ được tự động chuyển từ tài khoản đầu tư tự động về tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp để bù đắp phần thiếu hụt đó.


Tiền lãi cho số dư trên tài khoản đầu tư tự động của doanh nghiệp được BIDV tính theo phương pháp tích số, được cộng dồn hàng ngày và được tự động trả vào tài khoản đầu tư tự động vào ngày 25 hàng tháng.

Bên cạnh đó, thủ tục để sử dụng sản phẩm của BIDV cũng đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần ký hợp đồng/thỏa thuận (theo mẫu) với BIDV. Theo đó, các thông tin chi tiết về giao dịch trên tài khoản đầu tư tự động sẽ được cung cấp đầy đủ tới doanh nghiệp như tài khoản tiền gửi thanh toán.
 

Đầu tư tiền gửi tự động là một hình thức đầu tư tiền gửi của doanh nghiệp, bằng cách ủy quyền cho BIDV chuyển phần số dư vượt số dư trần trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng sang tài khoản đầu tư tự động, để đầu tư qua đêm nhằm hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán.

Hình thức đầu tư tiền gửi tự động bằng VND, không quy định số dư tối thiểu. Phương thức trả lãi tính cộng dồn trên số dư tài khoản cuối ngày, tự động hạch toán trả vào tài khoản ngày 25 hàng tháng. Lãi tính trên cơ sở năm có 360 ngày hoặc tháng có 30 ngày. Hình thức này chỉ thực hiện các giao dịch thanh toán trên tài khoản tiền gửi thanh toán, mà không thực hiện trên tài khoản đầu tư tiền gửi tự động.

Khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản tiền gửi thanh toán; đảm bảo khả năng thanh toán hàng ngày trên tài khoản tiền gửi thanh toán; hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán. Hình thức này áp dụng cho khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV và ký hợp đồng đầu tư tiền gửi tự động (theo mẫu của BIDV).


Theo BIDV

Các tin cũ hơn