Cựu tổng giám đốc Bảo Việt bị khởi tố

Thứ tư, 23/04/2014, 12:18
Với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, ông Trần Trọng Phúc (nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) đã bị khởi tố.

bảo việt

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người là Trần Trọng Phúc (53 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt), Tạ Văn Cần (52 tuổi, nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) và Trần Minh Thái (39 tuổi, nguyên Kế toán chuyên quản Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài liệu cơ quan chức năng bước đầu xác định, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt không được duyệt chi hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý. Nhưng từ năm 2009-2011, tại Công ty Bảo Việt Bến Tre, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt vẫn chi hoa hồng cho các đại lý, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng nhận định, việc làm này diễn ra trong một thời gian dài nhưng 3 bị can nêu trên đã không thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm dẫn đến duyệt quyết toán chi hoa hồng trái quy định.

Theo ANTĐ

Các tin cũ hơn