Doanh nhân Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại của Mỹ

Chủ nhật, 17/08/2014, 12:41
Theo hãng tin tức City News Service, Su Bin hôm 14/8 đã bị khép vào các tội âm mưu và truy cập máy tính trái phép. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt tới 30 năm tù giam.

AP đưa tin một hội đồng thẩm phán liên bang Mỹ đã buộc tội một doanh nhân Trung Quốc với mưu đồ tấn công đánh cắp thông tin về các dự án quân sự, trong đó có cả máy bay chiến đấu, để bán cho các công ty Trung Quốc.

Theo hãng tin tức City News Service, Su Bin hôm 14/8 đã bị khép vào các tội âm mưu và truy cập máy tính trái phép. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt với 30 năm tù giam.

Theo các công tố viên, Su cùng với hai người Trung Quốc khác đã xâm nhập các máy tính của các nhà thầu quốc phòng, trong đó có Boeing, và đánh cắp bí mật thương mại về các dự án bao gồm cả máy bay vận tải quân sự C-17, các chiến đấu cơ F-22 và F-35.

Các đối tượng này bị cáo buộc tìm cách bán thông tin cho các công ty quốc doanh Trung Quốc. Su hiện đang bị giam giữ ở Canada, nơi người này bị bắt hồi tháng Sáu.

Ảnh minh họa

Doanh nhân Trung Quốc Su Bin bị buộc tội đánh cắp thông tin quân sự của Mỹ. (Nguồn: Chinadaily)


Trước đó, hồi tháng 7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) hôm 2/7 cáo buộc Mạc Vân, vợ của tỉ phú Trung Quốc Thiệu Căn Hỏa, tội ăn cắp bí mật thương mại trị giá hàng triệu USD của các công ty hạt giống bắp của Mỹ.

Hãng tin AP cho biết  Mạc Vân bị bắt hôm 1/7 tại Los Angeles. Người phát ngôn  của công tố viên Mỹ  Nicholas Klinefeldt cho biết ông không thể cho biết liệu bà Mạc Vân đến Mỹ bằng visa công tác hay du lịch hay không,  hoặc vì sao bà ấy có mặt ở California.

Vụ bắt giữ Mạc Vân là trường hợp mới nhất do công tố viên Klinefeldt công bố sau bắt giữ sáu nhân viên của tập đoàn kỹ thuật nông nghiệp Đại Bắc Bắc Kinh (DBN Group) do Thiệu Căn Hòa giữ chức chủ tịch, cũng với cáo buộc ăn cắp hạt giống bắp trên những cánh đồng ở bang Iowa và Illinois hồi tháng 12/2013. Nhóm người này sau đó tuồn số hạt giống này về Trung Quốc để tái sản xuất những loại giống này.

Ảnh minh họa

Thiệu Căn Hỏa, tỷ phú Trung Quốc có vợ là Mạc Vân bị bắt ở Mỹ với tội ăn cắp bí mật thương mại - Ảnh: Xinhua


Bảng cáo trạng của tòa án thành phố Des Moine, bang Iowa hôm 1/7  cho biết Mạc Vân từng đảm trách vai trò lãnh đạo nhóm quản lý dự án nghiên cứu của DBN Group từ tháng 8-2001 đến tháng 3/2009. Mạc Vân còn là chị gái của Mạc Hải Long (Robert Hai), vốn là giám đốc kinh doanh quốc tế của DBN Group đã bị bắt ở Miami  trong vụ ăn cắp hạt giống liên quan đến DBN hồi tháng 12/2013. Robert Hai đang được tại ngoại chờ ngày ra hầu tòa.

Giới chức Mỹ cáo buộc nhóm nhân viên của DBN đã chuyển các lô hạt giống ăn cắp từ Mỹ đến nhiều địa điểm khác nhau trước khi chuyển về Trung Quốc, trong đó có cả Hồng Kong và nhà của Robert Hai ở Florida. Theo công tố viên Klinefeldt, tổn thất về quyền sở hữu về hạt giống của một nhà sản xuất hạt giống của Mỹ từ những vụ ăn cắp này tối thiểu từ 30 triệu USD đến 40 triệu USD và họ phải mất từ 5 năm đến 8 năm nghiên cứu.

Các nhà sản xuất Monsanto và Pioneer của Mỹ đã chi hàng triệu USD để phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ các giống bắp mới trước nạn ăn cắp từ nước ngoài.

Theo VnMedia

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích