Ông Đặng Thành Tâm muốn bán 41 triệu cổ phiếu KBC

Thứ ba, 19/08/2014, 09:40
Thời gian giao dịch từ ngày 20/8 đến 18/9 theo phương thức thỏa thuận.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã CK: KBC) vừa công bố đăng ký bán 41 triệu cổ phiếu KBC của ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch doanh nghiệp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/8 đến 18/9 thông qua phương thức thỏa thuận với mục đích tái cơ cấu danh mục và góp vốn.

dang-thanh-tam-Nguyen-Hung-1117-14083623

Ông Đặng Thành Tâm dự kiến bán bớt cổ phiếu KBC để cơ cấu danh mục và góp vốn đầu tư. Ảnh: Nguyễn Hưng

Nếu thương vụ thành công, số cổ phiếu trong danh mục của ông Tâm sẽ giảm còn 60,2 triệu đơn vị, ứng với 15,46% vốn điều lệ doanh nghiệp. Tính theo giá đóng cửa phiên ngày 18/8, số chứng khoán trên trị giá gần 663 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh nhân này là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán, đứng ở vị trí số 12 với hơn 1.195 tỷ đồng cổ phiếu gồm ITA, KBC, SGT và NVB.

Đầu năm đến nay, một số thân nhân của ông Tâm cũng giao dịch cổ phiếu công ty. Gần đây nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Thanh – vợ doanh nhân này đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu KBC để “giải quyết công việc gia đình”. Thời gian dự kiến từ ngày 19/8 đến 17/9 thông qua cả phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hồi tháng 4, bà Thanh cũng từng bán 2 triệu cổ phiếu KBC với mục đích kinh doanh. Ngoài ra, con gái ông Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cũng mua 10 triệu cổ phiếu KBC hồi tháng 3 để đầu tư tài chính.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Kinh Bắc xấp xỉ 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước còn lỗ gần 54 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, công ty còn gần 886 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Từng chia sẻ tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 4, ông Tâm nhận định Kinh Bắc đã qua thời kỳ khó khăn nhất và dự tính “có chu kỳ ít nhất 5 năm nữa để phát triển”. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu lãi 2014 gấp đôi năm trước do được giãn nợ và kinh tế khởi sắc.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích