Khách ngồi 2 tiếng trên máy bay chờ cất cánh

Thứ hai, 08/09/2014, 14:15
Do các bộ phận ở sân bay phối hợp thiếu ăn ý, hành khách của Vietnam Airlines đã phải ngồi trên máy bay gần 2 tiếng đồng hồ chờ khởi hành.

Hãng hàng không Quốc gia vừa gửi thông cáo xin lỗi sau sự cố 115 hành khách của hãng phải chờ trên tàu bay 2 tiếng. Sự việc xảy ra tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) vào ngày 6/9 với chuyến bay VN1560 có hành trình từ Nha Trang đi Hà Nội.

Theo đó, tàu bay có lịch cất cánh dự kiến lúc 20h55 và toàn bộ hành khách đã lên tàu bay lúc 20h50. Tuy nhiên. khi kết số để bàn giao cho tổ bay, bộ phận trực phục vụ chuyến bay đã được thông báo cần sắp xếp lại và kiểm tra một số hành lý và hàng hóa.

VNA-may-bay-4067-1410152851.jpg

Trong tháng 8, tỷ lệ chậm chuyến của Vietnam Airlines là 10,4%, so với con số 11,8% hai tháng trước đó. Ảnh: Thanh Bình

Để đảm bảo trọng tải khai thác và an toàn cho chuyến bay, bộ phận trực tại sân bay đã xin phép cho lùi giờ cất cánh để cùng nhà chức trách, công ty phục vụ mặt đất sắp xếp lại khoang hàng. "Tuy nhiên, do phối hợp thiếu đồng bộ giữa các bộ phận ở sân bay gồm nhân viên của hãng, nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay, công việc chất xếp đã kéo dài hơn dự kiến, hoàn tất lúc 22h10", tin từ hãng cho biết. Sau đó, chuyến bay cất cánh lúc 22h30, chậm gần 2 tiếng đồng hồ so với lịch trình.

Trong thời gian chờ trên máy bay, các tiếp viên đã phục vụ ăn uống cho 115 hành khách, đồng thời phát thanh 3 lần xin lỗi và thông báo về tình trạng chậm giờ, đại diện hãng cũng cho biết thêm. Thông cáo khẳng định hãng sẽ rà soát lại quy trình phục vụ và coi đây là một tình huống bình giảng, rút kinh nghiệm trong toàn bộ hệ thống.

Sự việc xảy ra vào thời điểm ngành hàng không đang tích cực nâng cao tỷ lệ đúng giờ, giảm chậm chuyến, hủy chuyến theo yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Kể từ tháng 7/2014, Cục Hàng không thực hiện việc thống kê số liệu chậm hủy chuyến theo từng ngày đối với tất cả các hãng. Số liệu cho thấy trong tháng 8, tính đúng giờ và việc hủy chuyến của cả 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều có sự cải thiện.

Thống kê chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không trong tháng 8/2014 và so sánh với tháng 6/2014.

Hãng Số chuyến thực hiện Tỷ lệ chậm chuyến Tỷ lệ hủy chuyến Tỷ lệ chậm và hủy chuyến tháng 6/2014
Vietnam Airlines 9.701 10,4% 0,6% 11,8% và 2%
Vietjet Air 3.214 19,9% 0,6% 24,5% và 0,7%
Jetstar Pacific 1.556 25,1% 0,1% 26,1% và 1,8%

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn