Kỳ vọng lớn lao cho năm Nhâm Thìn 2012

Thứ hai, 23/01/2012, 21:03
Những kỳ vọng của người dân trong năm 2012 gói gọn trong mấy chục từ: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia...

I. Năm 2011 đã qua đi với rất nhiều khó khăn, không chỉ ở tầm vĩ mô với con số hơn 48.000 doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn thậm chí phá sản. Sự khó khăn của nền kinh tế còn được mỗi người dân cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày khi mà giá cả các mặt hàng thiết yếu của cuộc sống đều tăng giá. Lạm phát đã ám ảnh vào cuộc sống của mỗi người dân…
 
Vì thế, năm 2012, mục tiêu mà Đảng, Chính phủ đặt ra cũng là sự kỳ vọng của mỗi người dân, đó là: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
 
Để đạt được mục tiêu này đương nhiên không phải dễ dàng, bởi trong Nghị quyết số 11/2011/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhận định: năm 2012, tình hình kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục có những biến động khó lường. Trong nước, những hạn chế, yếu kém bộc lộ sâu sắc hơn, điều hành kinh tế vĩ mô sẽ gặp khó khăn trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Tình hình và xu hướng nêu trên sẽ tạo ra cả những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, phát huy tối đa sức mạnh nội lực của cả đất nước.
 


Vì vậy, Quốc hội đã đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chính:

Giao Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; thực hiện đồng bộ theo lộ trình thích hợp trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên phạm vi cả nước và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ ba;
 
Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chấp hành và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc của các cấp chính quyền trong thực hiện mục tiêu ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát;
 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu;
 
Triển khai thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, năm 2012 tập trung tổng kết thiết thực việc thi hành và xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 làm nền tảng cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, minh bạch;
 
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là ở các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
 
Tăng cường cơ chế, chính sách, biện pháp trồng, bảo vệ rừng. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các tài nguyên khác;
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;
Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trong các khu vực phòng thủ địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm, biên giới, hải đảo;
 
Tiếp tục mở rộng và xử lý hài hòa quan hệ đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và đối tác tiềm năng, bạn bè truyền thống, đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững hơn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và bảo vệ đất nước.
 
II. Cùng với những mục tiêu và giải pháp chủ yếu nói trên, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cùng với yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, cần tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng tâm với các mục tiêu cụ thể:
 
Về hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế lớn với nhau và với các đầu mối giao thông cửa ngõ bằng hệ thống giao thông đồng bộ, năng lực vận tải được nâng cao, giao thông được thông suốt, an toàn.
 
Về hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đi đôi với tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng.
 
Về hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho diện tích lúa 2 vụ, các vùng cây công nghiệp và nguyên liệu, nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Chủ động phòng, tránh bão, lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 
Về hạ tầng đô thị lớn, từng bước phát triển đồng bộ và hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập; cung cấp ổn định điện, nước và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

Việc đưa ra những mục tiêu cụ thể về hạ tầng- nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội có thể coi như kim chỉ nam cho toàn bộ hành động của Đảng, Chính phủ với những mong muốn đạt được đến năm 2020 và ngắn hạn là trong năm 2012.

III. Theo Tiến sỹ Lê Xuân Phương, Viện trưởng "Viện nghiên cứu phát triển doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á", Hà Nội, năm Thìn 2012 được nhận định là năm Cấu trúc lại cơ cấu từ Trung ương tới Địa phương, bỏ đi những cái thừa, lãng phí, kém hiệu quả và tăng cường đổi mới; đưa công nghệ mới, KHKT vào sản xuất kinh doanh, cũng như điều hành Đất nước để phát triển, theo kịp với thời đại. Năm Nhâm Thìn với đức tính của Thủy là mềm mại, lan tỏa, bất chấp mọi hoàn cảnh để đi tới Thành công…

Vì là Thủy nên ai cũng phải tự hoàn chỉnh mình, tự tái cấu trúc để sống tốt đẹp hơn, làm việc tốt hơn. Năm Thìn là năm con Rồng, mà theo Dân gian khi Rồng xuất hiện là đem điềm lành tới cho mọi nhà. Một năm có nhiều thành công. Tài chính là Mộc được Thủy dưỡng, vậy nên tài chính khá dồi dào và linh hoạt, năng động hơn.

Đất nước đã vào Xuân, năm Nhâm Thìn đã tới, hãy cùng kỳ vọng rằng với những giải pháp đã và đang được Chính phủ triển khai, mục tiêu mà Đảng, Quốc hội đề ra sẽ trở thành hiện thực...

Theo VnMedia

Các tin cũ hơn