Xả trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa, chưa xác định thời điểm thu phí lại

Thứ sáu, 06/10/2017, 16:36
Lo ngại tình hình kẹt xe tiếp tục diễn ra, ngày 6.10, trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục xả trạm, thời điểm thu phí trở lại vẫn chưa xác định.

Trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa xả trạm vào sáng 6.10, thời điểm thu phí trở lại chưa xác định

Ngày 6.10, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm thời xả trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa để giao thông được thông suốt, thời điểm thu phí trở lại vẫn chưa xác định.

Ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, cho biết tùy theo tình hình lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ quyết định thời điểm thu phí trở lại.

Trước đó, trong ngày 5.10, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa, đặt tại xã Trung Hòa, H.Trảng Bom (Đồng Nai) theo hướng từ Bình Thuận đi TP.HCM, đã tê liệt hoàn toàn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, nhằm phản đối vì cho rằng trạm đặt bất hợp lý và giá vé cao.

Lái xe dùng tiền lẻ mua vé để phản đối vào ngày 6.10

Khi nhân viên thu phí không thu tiền, xé vé cho xe qua trạm, nhiều tài xế không đồng ý, dừng xe chắn ngay trạm, tranh cãi, không chịu đi.

Để giải tỏa giao thông và tránh tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã tổ chức chặn hai đầu trạm để phân luồng cho các xe đi vào các đường tỉnh lộ, đường tránh.

Tuyến tránh TP.Biên Hòa còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp do Công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), được đưa vào sử dụng năm 2014.
Trả lời báo chí trước đây, chủ đầu tư cho biết dự án đường tránh TP.Biên Hòa bao gồm xây dựng đường tránh dài hơn 12km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt QL1 với chiều dài 10km, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỉ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm. Địa điểm đặt trạm thu phí đã được Bộ GTVT và các cơ quan chức năng đồng ý.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn