Hậu World Cup đi "săn" iPhoneX, xe SH giá bèo từ tiệm cầm đồ

Thứ ba, 17/07/2018, 14:35
“Nói chung, điện thoại hay xe máy cũng sẽ có biến động giá. Nhưng không quá nhiều, trừ người nhà của anh em làm cầm đồ. Tâm lý khách bây giờ cũng đang dò hỏi để mua xe tay ga cao cấp khá nhiều, thế nhưng giá vẫn chững như đợt giữa mùa bóng”, anh Đ. - một chủ tiệm cầm đồ cho biết.

Sau 1 tháng tranh tài, giải bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đã kết thúc. Các tiệm cầm đồ cũng bớt tình trạng bận rộn mỗi đêm và thay vào đó là tìm hàng tốt bán bớt cho người quen, anh em bạn bè hoặc đem các tài sản cầm cố được ra dùng cho đỡ lãng phí.

Mùa bóng đá năm nay, anh L.M.Đ. (Long Biên, Hà Nội) không bận rộn bằng những năm trước, do dân chơi càng ngày càng có ít đồ tốt, chính chủ đến cầm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lượng điện thoại hay xe máy “xịn” giảm nhiều.

Xe tay ga cao cấp lướt là món hàng được săn đón nhiều nhất sau mùa bóng

Anh Đ. cho biết: “Mùa này, đồ cắm như iPhone X, SH nhập, SH Việt, Vespa không thiếu, thấp hơn như các dòng Liberty, AirBlade cũng có. Khách đến cắm sát giá lấy tiền chơi bóng mà không có tiền trả thì thường bỏ luôn.”

“Cắm sát giá ở đây có thể ví dụ như 1 chiếc xe SH đời 2010 125 phân khối, mang đến đây tôi có thể cầm 90 - 95 triệu đồng tùy độ mới, cũ hay xước ngoài thân vỏ. Đó là giá cao nhất có thể cầm được. Các con bạc khát bạc hết tiền mà lãi lên tới 3 - 4 triệu đồng thường sẽ bỏ xe luôn. Nếu tôi chỉ cắm cho khoảng 70 triệu đồng thì họ mới xoay tiền để chuộc”, anh Đ. nói.

Chiếc SH nhập còn khá đẹp

Còn nếu bán chiếc SH nhập khẩu 125 phân khối đời 2010 đó, giá sẽ dao động từ 100 - 105 triệu đồng. Nhưng tình trạng xe theo anh Đ. Vẫn còn rất “ngon nghẻ”, máy móc còn khoẻ, thân vỏ mới. Nếu là xe SH nhập 150 phân khối cùng đời 2010 thì cũng sẽ cắm được từ 130 triệu đồng trở lên nếu xe đẹp.

Tuy nhiên, có một thực tế theo anh Đ. là: “Khách cầm xe máy hay điện thoại dù cần tiền nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị của nó, không thể ép giá quá thấp được. Nhất là đồ tốt, khách sẽ không chịu để mất mà sẽ xin gia hạn thêm thời gian.”

iPhone X cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua lại

“Ví dụ như chiếc điện thoại iPhone X bản quốc tế tôi cầm của khách từ đầu mùa đến giờ. Giá cầm khoảng 15 triệu đồng, nếu khách không chuộc được thì đây là món hàng rất hời. Nhưng khách thì chuộc ra sau vài ngày vì tâm lý sợ bị thay đồ, khách thì xin gia hạn thêm 1 tháng”, anh Đ. cho biết.

Do vậy, thực tế là hàng hóa có chất lượng đa phần khách đều xoay tiền để “nhổ” ra. Tuy nhiên, điện thoại tốt vẫn có khá nhiều. Nhưng nó chỉ rơi vào những chiếc điện thoại iPhone tầm trung như 6, 6+, 6s, 6s+ hoặc lác đác là iPhone 7, các dòng thấp hơn giờ không được quá nhiều giá trị, các cửa hàng cầm đồ ít muốn nhận.

iPhone 6, 6+, 6s, 6s+ vẫn còn sử dụng khá tốt nhưng để so về độ "sang chảnh" thì vẫn thua iPhone X

Anh Đ. mùa này phải có tới gần 20 chiếc iPhone tầm trung đó. Giá cầm cho khách chỉ từ 2 - 4 triệu đồng tùy vào độ xước, móp méo thân vỏ. Nếu bán ra, giá của chúng vẫn có thể rơi vào khoảng 5 - 5,5 triệu đồng.

Cũng theo anh Đ.: “Có máy tốt mà lấy được rẻ, tôi đem về cho gia đình dùng hoặc anh em rất thân thiết thì có giá mềm. Còn lại một số máy dựng (điện thoại được đổ đống rồi ráp các linh kiện lại với nhau - PV) hay máy bị thay đồ nhưng vẫn sử dụng được thì tôi bán lại với giá rẻ cho các mối khác.”

“Nói chung, điện thoại hay xe máy cũng sẽ có biến động giá. Nhưng không quá nhiều, trừ người nhà của anh em làm cầm đồ. Tâm lý khách bây giờ cũng đang dò hỏi để mua xe tay ga cao cấp khá nhiều, thế nhưng giá vẫn chững như đợt giữa mùa bóng”, anh Đ. cho biết thêm.

SH vẫn là món hàng hot

Tham khảo một số cửa hàng kinh doanh xe lướt ở Lê Trọng Tấn, đường Láng, Nguyễn Chánh,… các cửa hàng ở đây mùa bóng đều nhập cả trăm xe mùa bóng này.

Anh Tưởng Duy Anh (Lĩnh Nam, Hà Nội) có một cửa hàng kinh doanh xe tay ga lướt cao cấp ở Lê Trọng Tấn cho biết: “SH Việt 125 - 150 phân khối đời 2017 hiện đang ở trong kho vài chiếc sau mùa bóng. Nhưng thực tế, giá thời điểm này và thời điểm đang diễn ra World Cup vẫn là như nhau.”

Xe SH dưới 1 vạn đều còn khá mới và giá bán cũng không có nhiều biến động

“Mức dao động vẫn là từ 2 - 5 triệu đồng/xe tay ga cao cấp. Tuy nhiên, khách cắm xe muốn chuộc thì có thể hỗ trợ được kịch giá 70 triệu đồng với xe SH 125 phân khối và 85 triệu đồng với xe SH 150 phân khối”, anh Duy Anh cho biết thêm.

Xe về nhiều, các cửa hàng cầm đồ tha hồ thay xe đi chơi. Bởi có đi chán chê thì cũng vẫn là xe lướt. Giá xe dưới 1 vạn km cũng không có sự khác biệt. Xe “ngon”, điện thoại “xịn” cũng vì thế mà theo chân nhiều chủ tiệm cầm đồ vi vu sau mùa bóng.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn