Well Fargo: Chứng khoán Mỹ sắp tăng 2 con số

Thứ sáu, 02/11/2018, 10:50
Chris Harvey, đứng đầu bộ phận chứng khoán chiến lược của Well Fargo, nhận định một đợt tăng mạnh sắp xuất hiện trên thị trường Mỹ, S&P 500 có thể đạt 3.079 điểm vào cuối năm 2019.

Harvey cho rằng đợt bán tháo chứng khoán gần đây đã mở ra giá trị và một “cơ hội tuyệt vời”.

“Mọi người hành động như thể đây là một môn thể thao đông người xem, không phải môn thể thao tương tác. Chúng tôi muốn mọi người đón nhận giá trị đó”, Harvey nói với CNBC ngày 1/11.

Harvey dự báo S&P 500 có một đợt tăng 2 con số vào cuối năm 2019. Giá mục tiêu của Harvey với chỉ số này hiện là 3.079 vào năm sau, tăng 12% so với mức đóng cửa ngày 1/11.

“Chúng ta đang có cơ hội có lợi nhuận 2 con số. Bạn cần phải hành động. Bạn cần phải mua vào và đón nhận vài rủi ro”, theo Harvey.

Chứng khoán Mỹ ngày 1/11 tăng điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ đàm phán thương mại với Trung Quốc đang có tiến triển. Dow Jones tăng 264,98 điểm, S&P 500 tăng 1,1% còn Nasdaq tăng 1,8%.

Tuy nhiên, tháng 10 lại là thời kỳ khó khăn với Phố Wall do lo ngại lãi suất tăng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tăng trưởng lợi nhuận có thể đang chậm lại.

Chốt tháng 10, Dow Jones giảm 5,1%, giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2016. S&P 500 mất 1,91 nghìn tỷ USD, theo nhà phân tích chỉ số S&P Dow Jones Howard Silverblatt, tháng tệ nhất kể từ tháng 9/2011.

Harvey cũng khuyên nên đa dạng hóa danh mục. Ông thích cổ phiếu công nghệ, tài chính và tiêu dùng.

Theo Nguoidonghanh

Các tin cũ hơn