Tổng thống Trump dọa tăng thuế với hàng Trung Quốc, Dow Jones mất 270 điểm

Thứ ba, 03/12/2019, 09:18
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc Brazil và Argentina về việc đã thao túng tỷ giá đồng tiền. Tổng thống Trump đe dọa sẽ lại đánh thuế với thép và nhôm được nhập vào Mỹ từ những nước này.

Các chỉ số chứng khoán chính có ngày giảm điểm mạnh nhất trong gần 8 tuần. Số liệu mới công bố cho thấy ngành sản xuất Mỹ tiếp tục suy giảm trong tháng 11/2019, ngoài ra những thông tin không mấy lạc quan về ngành sản xuất khiến nhà đầu tư trở lại tâm lý phòng thủ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 268,37 điểm tương đương 0,9% xuống 27.783,04 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,11 điểm tương đương 0,8% xuống 3.113,87 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 97,48 điểm tương đương 1,1% xuống 8.567,99 điểm.

Mức giảm trên của các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ như vậy mạnh nhất tính từ ngày 8/10/2019, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Trong phiên giao dịch ngắn ngủi trước ngày Lễ Tạ ơn, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 112,59 điểm tương đương 0,4%, tính cả tháng chỉ số tăng được 3,7%. Chỉ số S&P 500 giảm 12,65 điểm tương đương 0,4% xuống 3.140,98 điểm và tăng được 3,4% trong tháng. Chỉ số Nasdaq giảm 39,70 điểm tương đương 0,5% và có tháng tăng được 4,5%.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm bởi số liệu sản xuất Mỹ cho thấy ngành này đã suy giảm 4 tháng liên tiếp. Chỉ số của Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) bất ngờ giảm xuống mức 48,1% trong tháng 11/2019 từ mức 48,3% của tháng 10/2019. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đã dự báo về con số 49,2%. Mức dưới 50% phản ánh điều kiện kinh tế xấu đi.

Quản lý tại TD Ameritrade, ông Shawn Cruz, nhận xét: “Báo cáo của ISM không tích cực, đặc biệt nếu bạn nhìn vào số lượng đơn đặt hàng mới. Hoạt động của ngành xây dựng cũng đang suy giảm. Thị trường giờ sẽ chuyển sự chú ý sang số liệu về thị trường việc làm. Ngoài ra trong ngày thứ Sáu, niềm tin tiêu dùng cũng suy giảm”.

Chuyên gia kinh tế Mỹ tại Capital Economics, ông Andrew Hunter, nhấn mạnh rằng ngành sản xuất Mỹ vẫn chưa hết khó khăn, đồng thời ông cảnh báo rằng thông tin về ngành sản xuất giờ vẫn phát đi tín hiệu tiêu cực.

Nhà đầu tư băn khoăn trở lại với thông tin về thương mại. Các chỉ số chứng khoán để mất thành quả tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Brazil và Argentina về việc đã thao túng tỷ giá đồng tiền. Tổng thống Trump đe dọa sẽ lại đánh thuế với thép và nhôm được nhập vào Mỹ từ những nước này.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Wilbur Ross, trong ngày thứ Hai tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp thêm thuế với hàng Trung Quốc nếu không có thỏa thuận thương mại nào được thông qua. Thời hạn ngày 15/12/2019 của việc áp thuế 15% với hàng tiêu dùng từ Trung Quốc đang dần đến.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích