Hồ Bắc gia hạn lệnh cấm doanh nghiệp mở cửa

Thứ năm, 13/02/2020, 17:21
Chính quyền Hồ Bắc kéo dài thời hạn ngừng hoạt động với các cơ sở kinh doanh nhằm đối phó với virus corona.

Giới chức tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch viêm phổi corona (Covid-19), hôm nay yêu cầu các cơ sở kinh doanh không hoạt động trở lại trước ngày 21/2. Kế hoạch mở cửa trường học cũng bị lùi lại, nhưng chưa có thời hạn cụ thể.

Trước đó, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã yêu cầu các công ty, doanh nghiệp không mở cửa ít nhất trước ngày 14/2. Lệnh cấm hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty lớn, trong đó có các tập đoàn sản xuất ôtô như Dongfeng, General Motors, Honda hay liên doanh Renault-Nissan-Mitsubishi. Nhà phân tích Joseph Spak của hãng RBC Capital Markets ước tính việc các nhà máy đóng cửa khiến các doanh nghiệp sản xuất ôtô ở tỉnh Hồ Bắc mất đi khoảng 90.000 xe.

Một cửa hàng thịt ở thành phố Vũ Hán hồi cuối tháng 1. (Ảnh: AFP).

Quyết định gia hạn lệnh cấm được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay ghi nhận thêm 242 trường hợp tử vong do Covid-19, gấp hơn hai lần so với hôm qua, đưa tổng số ca tử vong tại tỉnh này lên 1.310.

Hồ Bắc cho biết đã thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm từ ngày 13/2, phát hiện thêm 14.840 trường hợp dương tính với virus corona mới (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên 48.206. Số trường hợp nhiễm mới lớn hơn gần 10 lần so với một ngày trước đó.

Dịch Covid-19 khởi phát từ tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hiện lan ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến ít nhất 1.367 người thiệt mạng và hơn 60.000 người nhiễm.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích