Số DN ngừng hoạt động tăng 4,6 lần

Thứ năm, 29/03/2012, 10:01
Số các doanh nghiệp phá sản, giải thể trên cả nước vẫn tiếp tục tăng mạnh và trầm trọng nhất là Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, khó khăn thua lỗ đã khiến gần 1.200 doanh nghiệp tại TP.HCM bỏ trốn và mất tích.

Tin liên quan
> Bộ trưởng Xây dựng: ‘Doanh nghiệp phá sản là bình thường’ 
> Kiên quyết giải thể các DNNN thua lỗ 


Ông Lâm Nguyên Khôi, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cho biết, hiện thành phố đã có tới 931 doanh nghiệp khóa mã số thuế tại Cục Thuế, nhưng mới chỉ có 526 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố. Số các doanh nghiệp phá sản này đã tăng 23,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 137 doanh nghiệp so với quý I năm 2011.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố đã nhận được thông báo ngừng hoạt động của 5.012 doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại đầu mối Sở Kế hoạch và đầu tư, mới chỉ có 462 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

 

 

Số lượng doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động ngày càng tăng.

 


Trong số các doanh nghiệp đã thông báo ngừng hoạt động tới Cục Thuế, có 1.725 doanh nghiệp đang chờ thủ tục phá sản, giải thể. 1.136 doanh nghiệp chỉ tạm ngưng hoạt động và có 490 doanh nghiệp ngừng hoạt động không rõ lý do. Lý do lạc quan hơn là ngừng hoạt động để tái cơ cấu, sắp xếp lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chỉ có 463 doanh nghiệp.

Ông Khôi cho biết, các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản đều tập trung ở lĩnh vực thương mại, xây dựng, vận tải và du lịch.

Trong khi đó, 2 tháng đầu năm, Hà Nội cũng đã "giải quyết" cho 169 doanh nghiệp giải thể, phá sản. Con số này gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng cho biết, đến ngày 21/3, cả nước đã có trên 2.200 doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể. So với cùng kỳ năm trước, con số này đã tăng tới 57%. Xét theo địa bàn thì Tp Hồ Chí Minh đã chiếm tới ¼ số doanh nghiệp phá sản của cả nước.

Cùng đó, trên cả nước số doanh nghiệp xin ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng hoàn toàn các nghĩa vụ thuế cũng đã tăng 6% so với cùng kỳ, chạm con số 9.700 doanh nghiệp.

Bức tranh này cũng song hành với sự sụt giảm thành lập các doanh nghiệp mới. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 là 5.785 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 36.277 tỷ đồng, tăng 20% về số lượng và 9% về vốn so với tháng 2/2012. Tuy nhiên, tình chung từ đầu năm đến ngày 25/3, tổng số các doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 15.994 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 91.735 tỷ.

So với cùng kỳ năm 2011, số doanh nghiệp thành lập mới đã giảm 7% về lượng và giảm 10% về vốn.  Bộ Kế hoạch đầu tư ước tính cả quý I, sẽ có 17.400 doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đạt 97.600 tỷ đồng.

 

Theo VEF

Các tin cũ hơn