Vui buồn cách tính giá tham chiếu mới của HNX

Chủ nhật, 01/04/2012, 10:20
Ngày 26/3 quyết định mới về việc tính giá tham chiếu của HNX đã chính thức được đưa vào áp dụng và nhận được nhiều phản hồi trái chiều của nhà đầu tư trên các diễn đàn chứng khoán. Câu hỏi được đặt ra lài ai sẽ là người được lợi khi thay đổi cách tính này?



Một góc bảng giá HNX


Theo như cách tính trước kia, giá tham chiếu ngày hôm sau của Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ được tính bằng bình quân gia quyền các mức giá được thực hiện ngày trước đó. Vì vậy nếu như cá nhân hay tổ chức nào muốn thao túng giá chứng khoán thì họ cần phải thao túng được nguyên cả phiên giao dịch, còn bây giờ chỉ cần 15 phút cuối là họ có thể đẩy giá lên hay đè giá xuống có theo ý muốn.

Thị trường Việt Nam có khá nhiều các “đội lái” với quy mô lớn nhỏ khác nhau, việc thay đổi phương thức tính giá tham chiếu này phần nào giúp “hổ mọc thêm cánh” cho các đội lái trên thị trường.

Trên thực tế, sau gần một tuần áp dụng phương thức tính mới, trên sàn HNX đã có rất nhiều cổ phiếu bị đẩy xuống sàn hoặc gần sàn trong 15 phút cuối mặc dù trong phiên giao dịch vẫn bình thường và có khi còn tăng trần (hoặc ngược lại).

Đôi khi chỉ ngủ quên một chút trong giờ nghỉ trưa thì khi tỉnh dậy nhiều nhà đầu tư  chợt “giật mình” ngỡ ngàng, đa phần các cổ phiếu trên HNX trắng bảng và không có dư mua. Không ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra và càng khó khăn hơn trong việc dự đoán xu hướng tiếp theo. Chưa kể đến việc công nghệ của Việt Nam vẫn chưa thực sự đáp ứng được với cách tính mới này, nhiều lần toàn bộ bảng điện tử đã đứng yên không chút nhấp nháy.

Đứng trên lập trường của các nhà tạo lập và các nhà quản lý thị trường, họ mong muốn áp dụng những phương tiện tiên tiến theo công nghệ của các nước phát triển nhằm hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng có lẽ vẫn hơi sớm để làm điều này khi mà thị trường chúng ta vẫn còn quá non trẻ.

Những vấn đề trên đang làm cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ bức xúc và gặp nhiều khó khăn. Và thiệt thòi nhất ở đây vẫn thuộc về họ, đối tượng chiếm đến 80% nhà đầu tư ở Việt Nam.


Theo Finfonet

Các tin cũ hơn