Tình hình thất nghiệp tại một số nước ngày càng tăng

Thứ hai, 04/06/2012, 13:18
Mỹ: Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, các chủ sử dụng lao động đã cắt giảm việc làm vào tháng thứ 3 liên tiếp, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp ở nước này bất ngờ tăng lên.

>> Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng trở lại
>> Bản chất tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ

Điều này cho thấy, sự hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2008 đang chậm lại. Số chỗ làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ trong tháng 5 vừa qua tăng 69.000 so với 150.000 dự đoán của các chuyên gia.

Mức thất nghiệp trong tháng 5/2012 ở Mỹ là bất ngờ đối với các chuyên gia, lên 8,2%, cho dù trước đó họ dự đoán sẽ giữ ở mức tháng 4-8,1%.
 



Số lượng người thất nghiệp ở Mỹ ngày càng tăng
 

Khu vực Eurozone: Eurostat cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Eurozone trong tháng 4 năm nay đạt 11%. Đây là mức cao kỷ lục mới. Lần cuối cùng số liệu thất nghiệp cao được ghi nhận là vào năm 1997.
 
Mức thất nghiệp tính theo từng nước thuộc khu vực Eurozone giai đoạn 1992-2012 như sau: Trong số các nước thuộc khu vực này, tỷ lệ thất nghiệp đạt thấp nhất ở Áo – 3,9%, Lucxamburg và Hà Lan – mỗi nước 5,2% và Đức – 5,4%.
 
Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong khu này là ở những nước đang có vấn đề như Tây Ban Nha – 24,3% và Hy Lạp 21,7%. Trong quý I/2012, tỷ lệ thất nghiệp cũng đạt cao ở Latvia và Bồ Đào Nha (15,2%). So với năm ngoái, số người thất nghiệp ở 11 nước Eurozone đã giảm đi.

Còn ở 15 nước khác lại tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhiều nhất là ở Estonia (từ 13,6% xuống 10,8%), Litva (từ 16% còn 13,8%) và Latvia (từ 16,8% xuống 15,2%). Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất ở Hy Lạp (từ 15,2% lên 21,7%), Tây Ban Nha (từ 20,7% lên 24,3%) và Kip (từ 7,1% lên 10,1%).
 
Italia: Tỷ lệ thất nghiệp ở Italia trong tháng 3/2012 thậm chí đã tăng vượt cả những mức dự đoán bi quan nhất, đạt mức kỷ lục kể từ năm 2000 - 9,8%. Theo dự đoán của Chính phủ Italia, năm nay kinh tế nước này sẽ giảm 1,2% và thất nghiệp sẽ chưa giảm trước năm 2013.


Theo Kinh Tế Việt Nam

Các tin cũ hơn