Hà Nội chưa tăng giá nước sạch trong năm nay

Thứ ba, 03/07/2012, 16:47
Bộ Tài chính vừa ra quyết định tăng giá nước sinh hoạt từ 11/7, tuy nhiên các DN kinh doanh nước sạch Hà Nội cho biết, hiện đang xây dựng phương án, nhưng chưa thể điều chỉnh giá nước trong tháng 7 này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này, một số đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn thủ đô vẫn đang xây dựng đề án tăng giá. Vì thế nhiều khả năng trong năm nay giá nước sạch trên địa bàn thủ đô vẫn giữ nguyên.

Trao đổi với phóng viên sáng 3/7, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty CP ĐTXD và kinh doanh nước sạch (VIWACO) - hai trong số bốn đơn vị cung cấp nước sạch lớn nhất ở Hà Nội hiện nay cho biết, ít nhất trong thời gian ba tháng tới giá nước ở Hà Nội sẽ chưa thể điều chỉnh.
 
Theo lý giải của ông Việt, việc Bộ Tài chính điều chỉnh tăng giá nước là chủ trương chung, còn mức tăng giá cụ thể thế nào sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đến thời điểm này, các đơn vị kinh doanh nước đang phối hợp với Công ty nước sạch Hà Nội xây dựng phương án điều chỉnh để trình lên lãnh đạo thành phố.

"Ngành nước đang tập trung xây dựng đề án, cố gắng trong tháng 10, hoặc tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành và trình lên thành phố để được phê duyệt và ban hành. Mức giá dự kiến điều chỉnh lên 35% trong thời gian tới. Riêng mức giá tối đa tăng 50%, lên 18.000 đồng/m3 như Bộ Tài chính ban hành sẽ ít địa phương áp dụng. Nếu có thì những đối tượng chịu mức giá đó là các đơn vị sử dụng nước sạch vào mục đích kinh doanh, như sản xuất bia, nước ngọt, nước giải khát..." - ông Việt nói.

Trước đó, Công ty Nước sạch Hà Nội cũng thông báo đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước lên 35% để trình lên thành phố xem xét trước khi áp dụng. Mức giá điều chỉnh sẽ dựa trên cơ sở tính đúng, tính đủ từ yếu tố đầu vào.

Việc điều chỉnh lần này xuất phát từ yếu tố lạm phát, chi phí đầu vào tăng mạnh, bên cạnh đó mức lương cơ bản của người lao động lại tăng.
 
Khung giá nước tăng từ 11/7, nhưng giá nước tại Hà Nội chưa ấn định thời gian điều chỉnh.

Phía công ty nước sạch cũng cho biết, giá nước áp dụng trên địa bàn Hà Nội đang thấp nhất so với các tỉnh thành trong cả nước. Ngược lại phía công ty phải vay mượn nguồn vốn rất lớn, chi phí đầu tư cho các vùng miền nông thôn không hề nhỏ, đặc biệt giá điện liên tục điều chỉnh khiến ngành nước gặp nhiều khó khăn. Trong một vài năm trở lại đây ngành nước Hà Nội luôn phải chịu lỗ.

Tuy nhiên, theo giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội Nguyễn Như Hải, mặc dù ngành nước đang xây dựng phương án điều chỉnh, nhưng thời gian điều chỉnh tăng giá nước vẫn chưa xác định. Vì phương án điều chỉnh muốn được ban hành sẽ phải được sự thống nhất của bốn đơn vị trong thành phố, gồm: Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

"Đây đang là thời điểm khó khăn, người dân đang phải gồng mình lên chống chọi với lạm phát, suy thoái kinh tế. Do vậy ngành nước sẽ chưa vội điều chỉnh giá trong thời gian này để góp phần bình ổn giá cả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương chung" - ông Hải cho biết.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ra thông tư 88, quy định điều chỉnh giá nước sinh hoạt từ 11/7 tới. Qua đó tại các đô thị loại 2-5, mức giá đều tăng thêm 50%, lên từ 3.000 - 15.000 đồng/m3. Giá tối thiểu tại khu vực nông thôn tăng từ 1.000 đồng hiện tại lên 2.000 đồng/m3, giá bán tối đa 11.000 đồng/m3. Riêng tại khu vực loại một, giá nước tối thiểu sẽ tăng từ 3.000 lên 3.500 đồng/m3, mức tối đa lên tới 18.000 đồng, tăng 50% so với thời điểm hiện tại (12.000 đồng/m3).
 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn