JPMorgan: Việt Nam sẽ mất vài năm để tái cơ cấu ngân hàng

Thứ sáu, 05/10/2012, 15:18
Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, thanh khoản ngân hàng được cải thiện nhưng Việt Nam cần tái cấu trúc ngân hàng, tránh suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Chuyên gia kinh tế của JPMorgan tại Singapore, ông Matt Hildebrandt, nhận định: “Môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định hơn nhiều so với cách đây 18 tháng nhưng nền kinh tế vẫn tồn tại điểm yếu. Giai đoạn tới, Việt Nam sẽ mất khoảng vài năm để tái cấu trúc ngân hàng và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước”.
 
Nếu không thể củng cố hệ thống ngân hàng, Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại trong 5-10 năm nữa. Ảnh internet.

Tuy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhờ lượng tiền gửi tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn tương đối cao. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 3, tỷ lệ nợ không hoạt động trong hệ thống là 8,6%. Ngân hàng Mizuho hôm 4/9 cho rằng, tỷ lệ này thậm chí lên tới 20%.

Theo ông Hildebrandt, nếu không thể củng cố hệ thống ngân hàng, Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại trong 5-10 năm nữa.

Tăng trưởng GDP của Việt nam 9 tháng đầu năm 2012 đạt 4,7%. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 5,2% cho cả năm 2012 – mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 1999.

“Khi Việt Nam chưa thực hiện tái cơ cấu hiệu quả và khôi phục niềm tin nhà đầu tư, Việt Nam sẽ khó đạt tăng trưởng GDP trên 7%”, chuyên gia kinh tế hàng đầu về Việt Nam tại World Bank, Deepak Mishra,nhận định.

Theo đề xuất của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hôm 2/10, Chính phủ dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài nhằm thúc đẩy thị trường. Chính phủ có thể tăng tỷ lệ cổ phần tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ trong các công ty chứng khoán lên 100%, từ 49% trước đây.

 

Theo Gafin

Các tin cũ hơn