Tin vắn chứng khoán ngày 29/11

Thứ ba, 29/11/2011, 05:55
Những thông tin đáng chú ý ngày 29/11/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến giá cổ phiếu AVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX


* Từ ngày 1/12/2011 - 31/1/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng BIDV, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Việt An (mã AVF-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 30/11/2011 - 30/12/2011, ông Nguyễn Ngọc Việt Cường - Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Ngô Han (mã NHW-HSX) đăng ký bán 5.450 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 9.099 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 30/11/2011 - 31/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.945.630 cổ phiếu, chiếm 16,54% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 30/11/2011 - 30/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.802.110 cổ phiếu, chiếm 15,64% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 30/11/2011 - 30/1/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.406.250 cổ phiếu, chiếm 12,29% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 29/11/2011 - 29/2/2012, Công ty Cổ phần công nghệ mạng và truyền thông (mãCMT-HSX) đăng ký mua 247.560 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn được lấy từ thặt dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

* Dự kiến ngày 30/12/2011, Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã AGD-HSX) tiến hành chốt danh sách tổ chứ Đại hội cổ đông bất thường về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tại phòng họp công ty, Lô 45 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

* Từ ngày 23/9/2011 - 22/11/2011, ông Lê Quốc Hưng, em ông Lê Phú Cự - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đã mua 10.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do thị trường chưa thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 400.000 cổ phiếu, chiếm 5%.

* Ngày 26/12/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mãELC-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2011, Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí miền trung (mã PXM-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 22/11/2011, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (mã CLG-HSX) đã bán 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 31% vốn điều lệ.

* Ngày 23/11/2011, ông Lê Minh Hà, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (mã TV1-HSX) đã mua 204.690 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.420.701 cổ phiếu, chiếm 7,1% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 21/9/2011 - 21/11/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mãSCD-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 509.400 cổ phiếu, chiếm 6% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/9/2011 - 21/11/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 6 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.867.450 cổ phiếu, chiếm 9,34% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 22/11/2011, Tama Global Investements Pte. Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (mã CLG-HSX) đã mua 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ.

* Từ ngày 6/7/2011 - 6/9/2011, Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HSX) đăng ký mua 530.170 cổ phiếu, đăng ký bán 530.170 cổ phiếu, đã mua 23.000 cổ phiếu, đã bán 104.000 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.435.250 cổ phiếu, chiếm 12,55% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/9/2011 - 18/11/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Việt An (mã AVF-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 4.600 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.921.150 cổ phiếu, chiếm 8,54% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 21/9/2011 - 21/11/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đăng ký mua 111.379 cổ phiếu, đăng ký bán 111.379 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 1.250 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán được do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 110.129 cổ phiếu, chiếm 0,53% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 22/12/2011, Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bình Định (mã BMC-HSX) trả cổ tức lần 2 năm 2011 với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Từ ngày 20/9/2011 - 15/11/2011, ông Dương Ngọc Thới - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản CAadovimex (mã CAD-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 30.100 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đồng ý cho Công ty Cổ phần Fideco được mua lại 8,48% vốn điều lệ từ các cổ đông còn lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành, tương ứng với 1.000 cổ phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/cổ phiếu). Mức giá mua lại được Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Tổng giám đốc quyết định; đồng ý chuyển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành với chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Fideco.

* Từ ngày 22/9/2011 - 22/11/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HSX) đăng ký mua 390.780 cổ phiếu, đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được là do điều kiện thị trường biến động không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.109.220 cổ phiếu, chiếm 7,39% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HSX) thông qau nội dung các cổ đông VCB từ chối quyền mua ưu tiên đối với số cổ phần chào bán cho các cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2011.

* Từ ngày 11/11/2011 - 17/11/2011, Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HSX) đã bán 6 cổ phiếu, nhằm thực hiện bán cổ phiếu lẻ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

* Từ ngày 19/12/2011 - 9/1/2012, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh "mua bán trái phiếu doanh nghiệp" trong Giấy phép thành lập và hoạt động (do Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp); và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp); Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên. 

* Ngày 10/1/2012, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Từ ngày 30/11/2011 - 30/12/2011, ông Ngô Văn Tĩnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký bán hết 800 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/11/2011 - 27/1/2012, bà Lê Kim Thanh, vợ ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, nhằm chuyển nhượng.

* Từ ngày 29/11/2011 - 20/1/2012, Công ty Cổ phần Việt Ánh, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (mã GFC-HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 28/11/2011 - 24/1/2012, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 288.000 cổ phiếu, đăng ký mua 288.000 cổ phiếu, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 29/11/2011 - 30/12/2011, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã SCR-HNX) đăng ký bán 1.100.000 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 25/11/2011 - 24/1/2012, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) đăng ký bán 140.000 cổ phiếu, đăng ký mua 145.800 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/9/2011 - 18/11/2011, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) đăng ký bán 162.120 cổ phiếu, nhưng không bán được do tính thanh khoản của thị trường, đặc biệt là cổ phiếu BCC rất thấp, giá giao dịch trên thị trường quá thấp không đạt mức giá kỳ vọng của công ty, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 162.120 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/12/2011 - 31/1/2012, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX) đăng ký bán 162.120 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 20/9/2011 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (mã DIH-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã bán 200 cổ phiếu, đã mua 6.600 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 201.400 cổ phiếu, chiếm 6,93% vốn điều lệ.

* Dự kiến từ ngày 14/12 - 30/12/2011, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (mã PFL-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

* Ngày 16/11/2011, bà Vũ Thái Huyền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) đã bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.600 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) hủy việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 do sắp kết thúc năm tài chính và có sự thay đổi kế hoạch công việc trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

* Từ ngày 26/9/2011 - 21/11/2011, ông Trương Xuân Đoàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100.000 cổ phiếu, chiếm 1,35% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/10/2011 - 22/11/2011, ông Phan Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) đã mua 15.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 83.612 cổ phiếu, chiếm 1,37% vốn điều lệ.

 

(Theo Vneconomy)

Các tin cũ hơn