Thị trường chờ chuyển động của dòng tiền

Thứ hai, 28/11/2011, 05:04
Thêm một tuần giao dịch giằng co của thị trường chứng khoán, kết thúc tuần 21-25/11, hai chỉ số chứng khoán biến động trái chiều với thanh khoản sụt giảm so với tuần trước.


Ảnh minh họa

Bình Luận

Cụ thể, VN - Index kết thúc tuần với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng điểm, đứng ở 383,35 điểm, tăng 3,73 điểm (0,98%) so với giá trị đóng cửa cuối tuần trước. Tại sàn Hà Nội, HNX - Index kết thúc tuần với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm điểm, đứng ở 61,15 điểm, giảm 1,03 điểm (1,66%) so với giá trị đóng cửa cuối tuần trước.

Nhìn chung, diễn biến thị trường chứng khoán tuần này vẫn tiếp tục xu hướng lình xình, mặt bằng cổ phiếu tiếp tục sụt giảm so với tuần trước. Thông tin xuất hiện trong tuần có tác động không tích tực tới tâm lý nhà đầu tư.
Thanh khoản thị trường tuần 21-25/11 sụt giảm trở lại so với tuần trước. Tại HOSE, khối lượng giao dịch trung bình trong tuần đạt 19,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 23,46% so với mức trung bình một phiên trong tuần trước đó. Tại HNX, khối lượng giao dịch trung bình một phiên đạt 18,62 triệu cổ phiếu, giảm 25,7% so với mức trung bình của tuần trước đó. Nhìn chung, hiện tượng thanh khoản sụt giảm trở lại trong tuần 21-25/11 một lần nữa cho thấy, sự thiếu ổn định của dòng tiền. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán tiếp tục đi ngang và sụt giảm.

Các thông tin tác động đến thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2011 tăng 0,39% so với tháng 10/2011, tăng 17,5% so với tháng 12/2010 và tăng 19,83% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, với mức tăng 0,39%, lạm phát tháng 11/2011 đã tăng trở lại so với mức 0,36% của tháng 10/2011. Thực tế này không đáp ứng được kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng CPI tháng 11 sẽ tiếp tục hạ nhiệt so với tháng 10, nhất là khi CPI Hà Nội và TP.HCM tháng 11 chỉ tăng tương ứng 0,29% và 0,28%.

Tại phiên họp Quốc hội tuần qua, Bộ trưởng Vương Đinh Huệ hé lộ thông tin về khả năng giá điện năm 2012 sẽ được điều chỉnh tăng. Đây là một trong những yếu tố tiếp tục tác động tiêu cực tới lạm phát những tháng đầu năm 2012 và chắc chắn sẽ tác động không tốt tới thị trường chứng khoán.

Tình hình giải ngân FDI tiếp tục được duy trì ổn định so với năm 2010. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng đầu năm 2011, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,05 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm vẫn kém xa so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tính đến 20/11/2011, cả nước có 919 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 12,697 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2011, thì thực trạng giải ngân FDI được duy trì ở con số nêu trên được cho là một trong những điểm tích cực mặc dù so với năm 2010 vốn đăng ký mới có giảm nhẹ.

Khuyến nghị

Trở lại diễn biến thị trường chứng khoán, kịch bản thị trường tuần này mặc dù chưa ghi nhận những diễn biến thực sự tích cực trở lại, nhưng đà giảm của thị trường có phần chững lại, việc VN - Index có tuần tăng điểm đầu tiên sau 3 tuần giảm điểm trước đó cho thấy, ngưỡng 380 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh đối với chỉ số này. Đối với HNX - Index, chỉ số này tiếp tục ghi nhận tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp để đứng ở giá trị thấp nhất trong lịch sử tồn tại của chỉ số này (61,15 điểm) cho thấy sự phản ánh khá rõ những thông tin không mấy tích cực trong tuần (lạm phát, tăng giá điện…).

Kết thúc 21-25/11, giá trị hiện tại của các chỉ số chứng khoán đã ở mức rất thấp trong năm 2011, các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật đã ở rất gần, trong đồ thị phân tích kỹ thuật theo cả ngày và tuần của cả VN - Index và HNX - Index đồng loạt giảm sát về đường giới hạn dưới của dải bolinger band, tiềm ẩn khả năng hồi phục kỹ thuật của các chỉ số có thể sẽ diễn ra trong tuần tới, mặc dù xu hướng giảm vẫn chưa có tín hiệu kết thúc.

Trong tuần tới, không có nhiều thông tin có tác động mạnh tới thị trường và do đó, những chuyển động của dòng tiền vẫn sẽ là yếu tố chủ đạo tác động tới diễn biến các chỉ số chứng khoán. Trong bối cảnh, nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát kỹ thanh khoản thị trường chung để có quyết định tham gia thị trường, hoạt động giải ngân chỉ nên thực hiện tại các vùng giá thấp trong những phiên thị trường sụt giảm mạnh.

 

Theo Báo Đầu Tư

Các tin cũ hơn