Ngân hàng Phương Nam lỡ hẹn chào sàn

Thứ hai, 15/04/2013, 11:50
Lo ngại niêm yết cổ phiếu lúc này không thuận lợi, HĐQT Ngân hàng Phương Nam xin cổ đông lùi ngày chào sàn dù đã cam kết trước đó.

Ngân hàng cổ phần Phương Nam (Southern Bank) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 24/4. Theo tài liệu chuẩn bị đại hội, Ngân hàng Phương Nam cho biết chưa thể đưa cổ phiếu mã PNB lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) như đã hẹn.

Phương Nam
Nợ xấu năm 2012 của Ngân hàng Phương Nam là 2,9%. 

Tại Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 3/4 năm ngoái, ngân hàng cam kết đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. PNB đưa ra lý do: "Tình hình kinh tế năm 2012 khó khăn và thị trường chứng khoán chưa hồi phục nên việc niêm yết cổ phiếu trong giai đoạn này không thuận lợi".

Do đó, tại đại hội lần này, HĐQT ngân hàng đề nghị cổ đông thông qua việc hoãn đưa cổ phiếu PNB lên sàn chứng khoán. Ngày 5/6/2012, PNB đã tăng vốn từ hơn 3.212 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm 45 triệu cổ phần.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa ổn định và chứng khoán suy giảm như hiện nay, nhiều ngân hàng càng thêm do dự đưa cổ phiếu niêm yết lên sàn. Trước PNB, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng lỡ hẹn lên sàn và đến nay nhà băng này vẫn chưa chốt được thời điểm cụ thể chính thức giao dịch.

Dự kiến năm 2013, Ngân hàng Phương Nam đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận gấp hơn 3 lần năm 2012 lên 560 tỷ đồng. Vốn huy động tăng trưởng 20,5% trong khi dư nợ tín dụng tăng 5%. Nợ xấu năm 2013 dự kiến khống chế dưới 5%. Đến ngày 31/12/2012, nhà băng này còn hơn 1.300 tỷ đồng nợ xấu và chiếm 2,9% tổng dư nợ.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn