Nhà Obama thất thu từ sách

Chủ nhật, 14/04/2013, 07:58
Tác quyền sách mà gia đình Tổng thống Obama nhận được trong năm qua giảm 23% so với 2011 và thua xa mức 1,4 triệu USD của năm 2010.

barack obama

Thu nhập của nhà Tổng thống năm 2012 chỉ bằng 11% so với 2009. Ảnh: Bloomberg

Một phần không thể thiếu trong thu nhập hàng năm của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle là do bán sách mang lại. Năm 2012, số tiền từ công việc này chỉ đạt gần 259.000 USD, giảm mạnh so với mức 441.400 USD năm 2011 và 1,4 triệu USD năm 2010. Con số này chỉ bằng 11% so với những gì họ nhận được năm 2009, khi vừa nhậm chức.

Năm 2012, thu nhập của gia đình Tổng thống Mỹ đạt 608.000 USD, giảm 23% so với năm 2011. Vợ chồng ông chủ Nhà Trắng đã đóng thuế hơn 112.000 USD (18,4%), thấp hơn mức 20,5% mà họ phải đóng năm 2011.

Dù có thu nhập cao gấp 10 lần so với mức trung bình ở Mỹ, 2012 vẫn là năm "thất thu" của ông bà Tổng thống kể từ năm 2004, khi ông Obama chạy đua vào Thượng viện Mỹ.

Hồi tháng một, ông Obama đã ký luật mới, tăng thuế đánh vào người giàu và có hiệu lực ngay từ năm 2013. Điều này sẽ khiến chính ông phải đóng mức thuế cao hơn khi kê khai tài sản cả năm. Thậm chí, con số này có thể tăng lên nếu Thượng viện thông qua kế hoạch ngân sách 3.800 tỷ USD trong thời gian tới. Lúc này, vợ chồng Obama có thể đóng thuế thu nhập tới 335.000 USD.

Jay Carney, chuyên viên phụ trách báo chí của Nhà Trắng nói: "Với dự thảo luật mới của Tổng thống, ông và giới giàu sẽ đóng thuế cao hơn để đảm bảo giảm được gánh nặng cho tầng lớp trung lưu".

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích