Sếp ngoại Eximbank từ chức

Thứ năm, 11/04/2013, 09:47
Còn 2 năm nữa nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng ông Philip Simon Rupert Skevington vừa đệ đơn từ nhiệm với lý do bận công tác nước ngoài.

Ngân hàng cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, Mã CK: EIB) vừa chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Philip Simon Rupert Skevington. Nguyên nhân ông Philip đưa ra là công việc tại nước ngoài hiện tại đòi hỏi thời gian nhiều hơn.

Philip Simon

Ông Philip sinh năm 1963 tại Anh, có bằng cử nhân đại học và gia nhập Eximbank từ ngày 28/4/2010, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2010-2015. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như trưởng phòng tư vấn rủi ro, sau này là giám đốc điều hành tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hay tư vấn cấp cao tại Vinacapital.

Trong thời gian là nhân sự thuộc Eximbank, ông Philip cũng kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành Pacific Alliance. Theo báo cáo quản trị 2012, vị thành viên này không nắm giữ cổ phiếu nào của nhà băng.

Như vậy, hiện tại Eximbank còn lại 7 thành viên thuộc Hội đồng quản trị, trong đó có sếp ngoại là ông Naoki Nishizawa giữ chức Phó chủ tịch. Ngoài ra, ban điều hành Eximbank vẫn còn 2 lãnh đạo khác người nước ngoài là ông Kenji Kuroki và ông Mitsuaki Shiogo đều là Phó tổng giám đốc.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn