Putin kiếm ít tiền hơn cả thuộc cấp

Chủ nhật, 14/04/2013, 16:50
Tổng thống cùng Thủ tướng Nga vừa công khai thu nhập năm 2012 của mình, tăng nhẹ so với năm trước đó nhưng kém 77 lần so với người phát ngôn.

Tổng thống Vladimir Putin đã thu về 5,8 triệu ruble, tương đương 187.000 USD trong năm 2012. Theo bản kê khai được đăng tải trên website của điện Kremlin, ông sở hữu một mảnh đất, một căn hộ và một garage để xe gồm 3 chiếc. Vợ ông, bà Lyudmila không sở hữu bất động sản riêng, và thu nhập dưới 4.000 USD trong năm vừa rồi.

So sánh với gia đình người đồng nghiệp ở Mỹ, thu nhập của ông Putin thấp hơn nhiều. Riêng tiền lương dành cho Tổng thống Mỹ đã là một khoản cố định 400.000 USD mỗi năm. Năm 2012, nhà Obama kiếm được 608.000 USD.

putin

Thu nhập năm vừa rồi của Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev cũng là 187.000 USD, ngang bằng với mức của Tổng thống và cao hơn số tiền ông kiếm được hồi năm ngoái, 109.000 USD.

Vị Thủ tướng Nga sở hữu một khu đất, một căn hộ và ba chiếc xe hơi. Ngoài Putin, các quan chức khác của Điện Kremlin cũng vừa công khai thu nhập. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm chống lại nạn tham nhũng. Một điều luật mới vừa được thông qua tại Nga cho phép phạt các quan chức có tài khoản và tài sản ở nước ngoài.

Thu hút sự chú ý hơn cả thu nhập của Tổng thống và Thủ tướng Nga, là bảng kê khai của Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm người phát ngôn của Chính phủ Nga, ông Igor Shuvalov.

Ông này liệt kê trong năm 2012 đã kiếm được khoản tiền khổng lồ 448,4 triệu ruble, tương đương 14,4 triệu USD. Người phát ngôn lý giải hơn một nửa trong số đó là do vợ kiếm được. Tuy nhiên giới chức Nga cho biết ông Shuvalov sẽ phải giải trình thêm để đảm bảo không có khoản tài sản nào trái luật.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn