Mất 300 triệu USD vì vàng chạm đáy

Thứ bảy, 13/04/2013, 14:16
Tỷ phú John Paulson, Giám đốc Hãng quản lý quỹ Paulson & Co mất trắng 300 triệu USD chỉ sau một phiên giao dịch khi giá vàng rớt xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua.

Giá vàng tụt hơn 4% xuống 1.477 USD một ounce trong ngày 12/4 là một cú sốc lớn đối với Paulson & Co và ông chủ giàu có John Paulson. Tổng giá trị danh mục đầu tư tại các quỹ do Paulson quản lý vào khoảng 9,5 tỷ USD, trong đó 85% liên quan tới vàng. Đà giảm giá hôm qua khiến tài sản này bốc hơi 328 triệu USD.

John Paulson đang điêu đứng vì giá vàng

Thị trường vàng chính thức rơi vào xu thế thoái trào. Nếu so với tháng 8/2011, giá hiện giảm 20%. Vào năm ngoái, Paulson từng tuyên bố sẽ thắng lớn trong vòng 5 năm tới, do tin rằng vàng là công cụ tốt nhất để ngăn chặn lạm phát trong bối cảnh nhiều quốc gia đang bơm tiền vào nền kinh tế.

Ông cũng kỳ vọng khoản đầu tư hơn 700 triệu USD vào vàng sẽ đánh bại các kênh khác. Nhưng thực tế danh mục đầu tư này đã mất 28% giá trị kể từ tháng 3 năm ngoái tới tháng 3 năm nay.

John Reade, Chiến lược gia về vàng của Paulson & Co nói: “ Đà lao dốc của giá vàng sẽ không làm thay đổi chiến lược dài hạn của chúng tôi. Quỹ đã bắt đầu đầu tư vào kim loại quý ở giá 900 USD mỗi ounce hồi tháng 4/2009. Do đó, kể cả vàng thủng đáy 1.500 USD, quỹ vẫn có lời”, ông này nhận định.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn