Ấn Độ chưa cho nước ngoài bán lẻ

Thứ năm, 08/12/2011, 00:00
Ấn Độ quyết định ngưng cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ nhiều nhãn hàng cho đến khi các đảng thảo luận tìm được đồng thuận.

 

Ngày 7-12, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee thông báo như trên trước Quốc hội. Điều đó có nghĩa là các dự án đầu tư mở cửa hàng bán lẻ của các công ty đa quốc gia nước ngoài đều bị ách lại.

Lĩnh vực kinh doanh bán lẻ béo bở mang lại 470 tỉ USD/năm ở Ấn Độ. Chính phủ đưa ra kế hoạch mở rộng mạng lưới bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài ngày 24-11 nhưng đã bị phe đối lập, liên minh cầm quyền cũng như giới tiểu thương phản ứng dữ dội. Tiểu thương đã tổ chức biểu tình, bãi công do lo ngại siêu thị lấn át chợ.

 


 

Theo thăm dò của Hiệp hội Các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ đối với 2.000 người ở 10 TP lớn, 80% tiểu thương phản đối cho phép mở siêu thị có vốn nước ngoài.

Theo phapluattp

 

Các tin cũ hơn